Thêm một áp thấp nhiệt đới hình thành ở khu vực Biển Đông

02/09/2019 - 10:38

Đến 4 giờ ngày 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông.


Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 4 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) phía Bắc vĩ tuyến 15 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ ngày 3-9 đến 4-9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, rồi đổi hướng di chuyển Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đến 4 giờ ngày 4-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Từ ngày 4-9 đến 5-9 bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa và chiều 2-9 khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Ngoài ra, sáng 2-9, trên khu vực giữa Biển Đông, một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Đến 4 giờ ngày 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 13 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ ngày 3-9 đến 4-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 4 giờ ngày 4-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do mưa lớn kéo dài nên khu vực các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ đêm 1-9 và sáng sớm 2-9 ở một số nơi như sau: thành phố Hà Tĩnh 84mm, Sơn Lộc 76mm, Đại Lộc 50mm, Hương Thọ 46mm, Hương Khê 37mm (Hà Tĩnh); Ban Giang 37mm, Hóa Thanh 33mm (Quảng Bình).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ 7 giờ đến đến 14 giờ ngày 2-9, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng thấp các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình: Nguy cơ sạt lở ở khu vực Hương Khê, Vụ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình); nguy cơ ngập lụt cáo tại thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo LÝ THANH HƯƠNG (TTXVN/Vietnam+)