Thị trấn Chợ Mới trên đường đổi mới

22/01/2018 - 01:14

 - Thị trấn Chợ Mới là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện Chợ Mới. Nhiều năm qua, tốc độ đô thị hóa của thị trấn phát triển nhanh, kinh tế - xã hội (KT-XH) ngày càng phát triển, nhiều công trình kiến thiết, quy hoạch đô thị phát huy hiệu quả. Đặc biệt, công trình đường dẫn cầu ông Chưởng đấu nối Tỉnh lộ 942 hoàn thành, đưa vào sử dụng kéo theo hàng loạt các hoạt động thương mại - dịch vụ (TM-DV), tiểu thủ công nghiệp phát triển.

Trở về thị trấn Chợ Mới sau nhiều năm, những người con xa xứ “ngỡ ngàng” trước sự đổi thay trên các con đường. Bởi, con đường vòng Ông Chưởng (Tỉnh lộ 942 mới) dài trên 2.300m xưa kia băng qua giữa ruộng đồng nay trở thành cung đường trù phú của trung tâm thị trấn. Nhiều công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh... đua nhau “mọc” lên, nhiều ngôi nhà cao tầng san sát, xe cộ lưu thông cả ngày lẫn đêm làm cho khu vực này trở nên nhộn nhịp, sầm uất.

Năm 2017, thị trấn Chợ Mới thu hút hơn 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, trong đó có 7 công ty đầu tư đóng tàu sắt, sản xuất khô, vận tải, nhà hàng... Ngoài những đơn vị lớn như: điện máy, thiết bị di động, cửa hàng xe gắn máy... các hoạt động dịch vụ đầu tư phát triển trên địa bàn như: dịch vụ tài chính, tín dụng, bảo hiểm, vận tải hành khách, viễn thông, khách sạn, nhà nghỉ và nhiều dịch vụ khác, tạo nhiều việc làm cho lao động tại địa phương, phục vụ tốt đời sống của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới Nguyễn Hữu Thoại cho biết: “Thị trấn Chợ Mới được tỉnh, huyện đầu tư nhiều công trình trọng điểm thúc đẩy KT-XH phát triển như: công trình Nhà Thiếu nhi huyện được tỉnh đầu tư 43 tỷ đồng; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đầu tư hồ bơi 25m, tổng kinh phí 10 tỷ đồng; UBND huyện Chợ Mới đầu tư làm đường ngang 14m, dài 420m cắt ngang đường dẫn cầu ông Chưởng và đường ngang từ sân vận động huyện Chợ Mới đấu nối đường kênh Đòn Dong ngang 8m, dài 350m; được tỉnh công nhận đạt chuẩn “Văn minh đô thị” …

Ông Thoại cho biết: “Là trung tâm của huyện Chợ Mới, thị trấn Chợ Mới luôn tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường giữ bộ mặt trung tâm ngày một khang trang, sạch đẹp. Công trình đường dẫn cầu Ông Chưởng có tổng vốn đầu tư 70,6 tỷ đồng, dài 2.372m, chiều rộng nền đường 17m, là một trong những tuyến đường chính, giảm áp lực giao thông, hạn chế lưu lượng xe có tải trọng lớn vào nội ô thị trấn và tạo cảnh quan, đưa thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đồng thời, góp phần nâng giá trị, bộ mặt đô thị, thúc đẩy kinh tế- thương mại phát triển mạnh”.

Dạo quanh nội ô thị trấn, tuyến đường Trần Hưng Đạo được giải tỏa thông thoáng và trồng cây xanh trên vỉa hè, tạo không gian xanh, vẻ mỹ quan đô thị. Các tuyến đường chính đều được bê-tông hóa, láng nhựa, thông thoáng, sạch sẽ. Hệ thống chiếu sáng đô thị phủ đầy toàn tuyến, tạo không khí sinh động về đêm. Hệ thống giao thông và hệ thống bến bãi phát triển với 6 điểm giữ xe công cộng, bến xe tải, xe buýt đảm bảo lưu thông vận chuyển hàng hóa, hành khách”.

Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới Trần Hồng Bon cho biết: “TM-DV là thế mạnh, nguồn lực thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Năm 2018, thị trấn mở rộng đường đấu nối Châu Văn Liêm - Nguyễn Văn Hưởng; có kế hoạch chỉnh trang đô thị, xây dựng mới hệ thống cống đường Trần Hưng Đạo, làm vỉa hè đồng bộ; nâng cấp hẻm đường Trần Hưng Đạo ra đường dẫn cầu Ông Chưởng. Thành lập khu đô thị mới kênh xáng A-B, xây dựng nhà thiếu nhi, đặc biệt quan tâm cảnh quan môi trường, vệ sinh hành lang vỉa hè; tạo quỹ đất 30ha khu vực bến xe để phát triển TM-DV “.

UBND huyện Chợ Mới sẽ đầu tư gia tăng thêm các trục động lực để phát triển; mở rộng quy mô Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; cải tạo khu vực Chợ Mới trên tuyến Phạm Hồng Thái và Nguyễn Thái Học. Đồng thời, xây dựng khu vực thương mại hỗn hợp trên tuyến kênh Xáng Long Điền A-B ra rạch Ông Chưởng; nâng cấp công viên và sân vận động Chợ Mới. HĐND huyện Chợ Mới vừa thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Chợ Mới đến năm 2035, tiền đề quan trọng từng bước hoàn chỉnh, phát triển đô thị, đáp ứng các yêu cầu để từng bước phát triển và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2018 theo xu hướng phát triển chung của cả vùng, phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH, đảm bảo phát triển bền vững.

Thị trấn Chợ Mới trên đường đổi mới

Thương mại - dịch vụ phát triển mạnh ở thị trấn Chợ Mới

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích