Thiệt hại do bão số 8, Khánh Hòa đã có 29 người chết, mất tích và bị thương

19/11/2018 - 20:13

Hoàn lưu bão số 8 xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa vừa qua khá nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân gây ra thiệt hại là do mưa lớn cực đoan, trong phạm vi hẹp (trên 200 mm), bên cạnh đó trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chưa chú trọng công tác phòng chống thiên tai, phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Khu vực thôn Thành Phát và Phước Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang bị sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp trong đất đá. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Đó là nhận xét của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn tại cuộc họp cung cấp thông tin diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và thiệt hại do hoàn lưu của bão số 8 đặc biệt ở tỉnh Khánh Hòa chiều 19-11, tại Hà Nội.

Bởi vậy, cần tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người dân để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ sau bão, lũ quét, sạt lở đất; không để người dân sống sinh sống tự phát không theo quy hoạch, làm nhà ở cạnh các sườn núi chính là tự tạo ra nguy cơ rủi ro cho bản thân mình. Đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp chính quyền trong ứng phó thiên tai nói chung và mưa, lũ, sạt lở đất nói riêng...

Hiện Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng đã đến tỉnh Khánh Hòa để thị sát những điểm bị ảnh hưởng, thiệt hại và chỉ đạo công tác ứng phó, phòng tránh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, tính đến 14 giờ ngày 19-11, tại tỉnh Khánh Hòa đã có 29 người chết, mất tích và bị thương (14 người chết, 4 người mất tích, 11 người bị thương) ; 43 nhà bị sập, hư hỏng do mưa lũ, sạt lở đất, lốc xoáy (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 30 nhà, huyện Cam Lâm 7 nhà, thị xã Ninh Hòa 6 nhà).

Nhiều tuyến đường bị ngập, có nơi trên 0,5 đến 1m, gây ách tắc giao thông; huyện Diên Khánh có 18/18 xã hầu hết đều bị ngập, 6/18 xã ngập từ 0,5m trở lên như: Diên An, Diên Phú, Diên Toàn, Diên Bình, Diên Lạc, Diên Điền; thành phố Cam Ranh đoạn Quốc lộ 1A từ phường Cam Nghĩa đến phường Cam Phú ngập từ 0,4-0,6m.

Huyện Khánh Vĩnh có 5 cầu tràn ngập sâu từ 0,4-0,6m: Thác Ngựa (thị trấn Khánh Vĩnh, xã Khánh Nam), sông Giang (xã Khánh Trung), sông Chò (xã Khánh Bình), sông Trang (xã Liên Sang-Giang Ly), suối Khao (xã Khánh Đông); huyện Khánh Sơn có 9 tràn ngập sâu từ 0,4-0,6m: Co Róa (xã Sơn Lâm); Sơn Trung (đi Sơn Hiệp); Cây Sung, tràn thôn Xà Bói, tràn số 1, 2 đường thôn Tà Gụ (xã Sơn Hiệp); Sơn Hiệp (đi Sơn Bình); Tràn vào thôn Xóm Cỏ (xã Sơn Bình); tràn vào thôn Liên Bình (xã Sơn Bình).

Tại tỉnh Ninh Thuận, một số nơi thuộc xã Phước Nam, huyện Thuận Nam bị ngập sâu từ 0,4 -0,6m; một số tuyến đường thuộc các xã Phước Nam, Phước Ninh, Phước Dinh, Nhị Hà, Phước Minh, huyện Thuận Nam bị ngập sâu từ 0,3 -0,5m.

Đến chiều tối 18-11, các tuyến đường trên nước đã rút, giao thông đi lại bình thường; riêng đoạn đường từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh bị ách tắt một số đoạn do bùn cát tràn qua đường. Dự kiến ngày 19-11 mới thông xe bình thường.

Tại tỉnh Phú Yên, sáng 18-11, trên địa bàn thôn Phú Hạnh (Gành Đá Đĩa), xã An Ninh Đông, huyện Tuy An và xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa xảy ra lốc xoáy đã làm 23 người bị thương (8 người đang điều trị tại bệnh viện Tuy An và 15 người bị trầy xước nhẹ). 144 nhà sập và tốc mái (44 nhà ở xã An Ninh Đông; 100 nhà ở xã Hòa Tâm). Ngoài ra, 11 lều, quán bị sập, tốc mái tại An Ninh Đông.

Để tiếp tục ứng phó với thiên tai (đặc biệt cơn bão số 9 có khả năng xảy ra vào ngày 21-11), khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung Bộ thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện của Thủ tường Chính phủ và Công điện số 57/CĐ-TW ngày 17-11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các địa phương khác ở khu vực Nam Trung Bộ tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, mai táng người bị thiệt mạng; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói, “màn trời, chiếu đất".

Các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa; cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, nhất là qua các ngầm, tràn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Theo THẮNG TRUNG (TTXVN)