Thổ Nhĩ Kỳ vô hiệu hóa 54 phần tử liên quan đến PKK

15/09/2018 - 07:56

Ngày 14-9, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiêu diệt hoặc buộc đầu hàng 54 phần tử có liên quan đến Đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong các hoạt động chống khủng bố, được tiến hành trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và ở miền Bắc Iraq trong tuần qua.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại tỉnh Diyarbakir. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Có 19 đối tượng có liên quan đến PKK bị vô hiệu hóa tại các tỉnh Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ như Sirnak, Siirt, Hakkari, Diyarbakir và Mardin. 35 phần tử khác đã bị xử lý ở miền Bắc Iraq.

PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Căng thẳng giữa chính quyền Ankara và người Kurd leo thang từ giữa tháng 7/2015 khi lệnh ngừng bắn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và PKK sụp đổ sau một loạt các vụ tấn công khủng bố được cho là do các thành viên của PKK thực hiện.

Các lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang triển khai nhiều chiến dịch chống PKK trên toàn quốc.

Theo VIETNAM+