Thoại Sơn công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện

23/08/2019 - 13:50

 - Sáng 23-8, UBND huyện Thoại Sơn long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới 2018 và kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện (23-8-1979 - 23-8-2019).

Thoại Sơn công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 40 năm tái lập huyện

Thoại Sơn công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 40 năm tái lập huyện

Các đại biểu tham dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thoại Sơn công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 40 năm tái lập huyện

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Thoại Sơn

Thoại Sơn công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 40 năm tái lập huyện

Huyện Thoại Sơn nhận Bằng xác lập kỷ lục "Huyện đầu tiên trong cả nước đạt 3 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và huyện nông thôn mới”

Thoại Sơn công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 40 năm tái lập huyện

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao cờ thi đua và tặng thưởng công trình trị giá 4 tỷ đồng cho huyện Thoại Sơn

Thoại Sơn công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 40 năm tái lập huyện

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thành Đô tri ân các nguyên lãnh đạo huyện Thoại Sơn qua các thời kỳ

Thoại Sơn công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 40 năm tái lập huyện

Bộ mặt nông thôn Thoại Sơn không ngừng đổi mới

Thoại Sơn công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 40 năm tái lập huyện

Tri ân những tấm lòng nhân ái, có nhiều đóng góp cho huyện Thoại Sơn

Thoại Sơn công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và kỷ niệm 40 năm tái lập huyện

Thoại Sơn- Điểm sáng về công tác đảm bảo an sinh xã hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương những nỗ lực và thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, huyện Thoại Sơn được tỉnh đánh giá là địa bàn chiến lược, quan trọng cả về lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái của An Giang, do đó được tỉnh chọn làm điểm đầu tiên xây dựng “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Cùng với TP.Châu Đốc và TP.Long Xuyên, Thoại Sơn đã trở thành đơn vị cấp huyện thứ 3 hoàn thành xây dựng nông thôn mới và là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh An Giang, sớm hơn lộ trình đề ra 2 năm.

Từ những thành quả đã đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn huyện Thoại Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thới gian tới; đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả…

Qua 8 năm (từ năm 2011 đến 2018), thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ vùng đất thuần nông còn nhiều thiếu thốn, Thoại Sơn ngày nay đã thay da đổi thịt; hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 47,425 triệu đồng/năm (tăng gấp 3 lần so năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo còn 3,10%. Toàn huyện, có 27.188/33.299 hộ có nhà đạt chuẩn (chiếm tỷ lệ 81,65%).

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung sức của nhân dân, Thoại Sơn đã đầu tư nâng cấp 7 tuyến đường từ trung tâm xã đến huyện dài 27,6km; nâng cấp 15 tuyến đường liên ấp dài 80,7km và 20 tuyến đường trục chính nội đồng dài 67,2km; xây dựng 93 cây cầu bêtông cốt thép và cầu sắt. Đến nay, huyện đã có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Dịp này, Hội kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng xác lập kỷ lục "Huyện đầu tiên trong cả nước đạt 3 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và huyện nông thôn mới” đối với huyện Thoại Sơn. Đồng thời, UBND tỉnh trao cờ thi đua và tặng thưởng công trình trị giá 4 tỷ đồng cho huyện Thoại Sơn; trao bằng khen và logo cho 14 tập thể 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn.

MỸ LINH- PHƯƠNG LAN- TRỌNG TÍN