Thoại Sơn đặt nhiều kỳ vọng năm 2019

01/03/2019 - 07:37

 - Bước vào năm mới với nhiều kỳ vọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thoại Sơn không ngừng nỗ lực tạo thêm nhiều bứt phá mới. Đặc biệt là nỗ lực trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vượt lộ trình đề ra. Lễ công bố dự kiến diễn ra cùng với lễ kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Thoại Sơn (23-8-1979 _ 23-8-2019).

Nhiều nỗ lực bứt phá

Năm 2018, huyện Thoại Sơn thực hiện thắng lợi 3 vụ lúa/năm, với tổng diện tích 114.800ha. Tuy vụ lúa thu đông nước lũ về sớm, ở mức cao, đe dọa đến sản xuất của người dân nhưng nhờ chủ động ứng phó nên không bị ảnh hưởng, tổng sản lượng lúa đạt hơn 750.000 tấn. Ngoài ra, toàn huyện đã chuyển đổi hơn 1.000ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái. Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch được quan tâm thực hiện. Tại cụm công nghiệp Phú Hòa, các doanh nghiệp hoạt động ổn định, riêng Công ty Thái Bình đã đưa cơ sở sản xuất túi xách và giày dép xuất khẩu số 1 đi vào hoạt động, đang hoàn thiện cơ sở số 2, góp phần giải quyết việc làm khoảng 4.000 lao động. Ngoài ra, cụm công nghiệp Tân Thành (xã Vọng Thê) đã tạo được mặt bằng 19ha. Huyện Thoại Sơn đang tích cực tạo quỹ đất tại các xã: Định Thành, Vĩnh Trạch và thị trấn Núi Sập để mời gọi đầu tư.

Niềm vui đạt chuẩn nông thôn mới xã Mỹ Phú Đông

Năm 2018 có 288 cơ sở sản xuất - kinh doanh (tổng vốn đầu tư 37 tỷ đồng) đã phát triển mới trên địa bàn huyện, thu hút 759 lao động. Ngoài ra, 14 hợp tác xã nông nghiệp được củng cố, nâng chất để ngày càng hiệu quả hơn. Phát huy tiềm năng sẵn có để phát triển du lịch tâm linh và du lịch khảo cổ, huyện đã tạo điều kiện cho Ban Quản lý Thiền viện Trúc lâm An Giang thi công, xây dựng chánh điện và bàn giao khu đất cho Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh khai quật. Đồng thời, huyện tập trung xây dựng các công trình NTM và chỉnh trang, nâng cấp đô thị, thi công trên 211 công trình, tổng kinh phí gần 600 tỷ đồng. Đặc biệt, hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến tránh Tỉnh lộ 943 qua địa bàn thị trấn Núi Sập và tuyến Tỉnh lộ 960. Các chương trình y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình ngày càng tốt hơn, nhất là công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm thực hiện. Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Đinh Văn Hiền cho biết: “Năm 2018, toàn huyện đã vận động trên 21 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”, qua đó xây dựng mới 297 căn nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 10,6 tỷ đồng; sửa chữa 134 căn nhà Đại đoàn kết trị giá trên 725 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng “Mái ấm cho người nghèo” trị giá 50 triệu đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh 1.652 lượt người, với số tiền trên 267 triệu đồng; thăm hỏi, tặng 26.519 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, số tiền trên 6,8 tỷ đồng... Toàn huyện có 595 hộ thoát nghèo (tỷ lệ 1,33%), cuối năm 2018, hộ nghèo còn 1.388 hộ (tỷ lệ 3,11%), vượt chỉ tiêu kế hoạch năm”.

Kỳ vọng

Ngày 13-2 vừa qua, xã cuối cùng của huyện là Mỹ Phú Đông đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM. Với 14/14 xã đều hoàn thành, đạt chuẩn NTM, Thoại Sơn có nhiều kỳ vọng để tin rằng sẽ “về đích” huyện NTM đúng lộ trình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư nhấn mạnh: “Thoại Sơn đã hoàn thành 100% các xã đạt NTM. Đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo ráo riết của Huyện ủy, UBND huyện và sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Việc tập trung và duy trì nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu là chặng đường phấn đấu hơn nữa để có thể sớm đạt NTM nâng cao, tiến lên NTM mới kiểu mẫu. Với xã Mỹ Phú Đông, địa phương cần có những giải pháp hiệu quả nhằm duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, đặc biệt chú ý đến 5 tiêu chí dễ “biến động” như: thu nhập, môi trường, bảo hiểm y tế, an ninh trật tự và hộ nghèo. Về phía huyện Thoại Sơn, cần tiếp tục thực hiện tiếp những chỉ tiêu, tiêu chí hoàn thành hồ sơ minh chứng để được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM”.

Hiện, huyện đang chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt của huyện NTM về quy hoạch, giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa. Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng đề nghị tỉnh thẩm định và gửi về Trung ương phúc tra công nhận trong tháng 6-2019. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động chào mừng huyện Thoại Sơn đạt chuẩn NTM như: xây dựng cổng chào, làm vòm trang trí trên các cầu thuộc Tỉnh lộ 943, thực hiện 13 tuyến đường hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Thời gian tới, huyện Thoại Sơn tích cực triển khai các kế hoạch, chương trình thu hút đầu tư phát triển du lịch, chào mời các doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư, mở ra các mô hình du lịch hấp dẫn dọc Tỉnh lộ 943 và những nơi có điều kiện. Đặc biệt chú trọng với địa bàn thị trấn Núi Sập và thị trấn Óc Eo vì 2 địa phương này có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và cơ sở thờ tự, có khả năng thu hút khách du lịch khảo cổ, trải nghiệm và tâm linh. Với mục tiêu giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, huyện phấn đấu vận động quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 đạt thấp nhất 15 tỷ đồng để cất mới 129 căn nhà Đại đoàn kết và xây dựng thêm 10 cây cầu nông thôn.

Hy vọng, với tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước, huyện Thoại Sơn sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN