Thời tiết 19-9: Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa dông, Nam Bộ mưa về chiều

19/09/2018 - 08:02

Do ảnh hưởng của gió đông nam ở rìa tây áp cao cận nhiệt đới nên trong sáng nay (19-9) ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Hiện nay (19-9), do ảnh hưởng của gió đông nam ở rìa tây áp cao cận nhiệt đới nên trong đêm qua (18-9) phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (tính đến 1 giờ sáng ngày 19-9) như Đình Lập (Lạng Sơn) 64 mm, Ninh Bình 40 mm, Thanh Hóa 45 mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 43 mm…

Dự báo: Do ảnh hưởng của gió đông nam ở rìa tây áp cao cận nhiệt đới nên trong sáng nay (19-9) ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông. Ảnh minh họa: TTXVN

Thời tiết ngày và đêm 19-9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Theo TRUNG HIẾU (Báo Tin Tức)

 

Liên kết hữu ích