Thời tiết 23-5: Bắc Bộ vẫn nắng nóng, Nam Bộ tiếp tục mưa dông

23/05/2018 - 08:42

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23-5), Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hiện nay (23-5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở 24-260 N bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở khu vực phía Tây Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Phước Long (Bình Phước) 44 mm, Mỹ Tho (Tiền Giang) 58 mm, Vĩnh Long 46 mm, Trà Nóc (Cần Thơ) 62 mm…

Dự báo, ngày hôm nay (23-5) mưa tại khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ giảm dần. Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Bắc và Nam bộ có mưa dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Thời tiết ngày và đêm 23-5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Hà Giang và Tuyên Quang sáng có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Theo TRUNG HIẾU (Báo Tin Tức)