Thời tiết 24-8: Cả nước có mưa, miền núi đề phòng lũ quét

24/08/2018 - 08:08

Hôm nay 24-8, cả nước có thể có mưa, chiều tối và đêm trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Đêm qua 23-8, khu vực tỉnh Hà Giang và Lào Cai đã có mưa vừa đến mưa to. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh này, đặc biệt là ở các huyện Hoàng Su Phì, Quang Bình, Vị Xuyên (Hà Giang); Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương (Lào Cai).

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ từ 23 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Mưa rào và dông diễn ra tại nhiều vùng trên cả nước. Ảnh: HT

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ C.
 
Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ từ 26 - 35 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 50 - 94%. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.
 
Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ từ 21 - 31 độ C.
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ từ 24 - 34 độ C.

Theo HOÀNG DƯƠNG (Báo Tin Tức)