Thời tiết 31-5: Ngày nắng nóng trên 36 độ C, đêm có mưa rào, dông lốc

31/05/2018 - 08:12

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, nên từ đêm qua (30-5) đến khoảng đêm 2-6 ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Rãnh áp thấp ở phía Bắc có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc đang bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, nên từ đêm qua (30-0) đến khoảng đêm 2-6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai có nơi mưa rất to; thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo từ 31-5 - 2-6, khu vực Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và tối có khả năng mưa rào và dông kèm gió giật mạnh.

Mưa dông diện rộng ở Tây Nguyên và Nam Bộ: Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 7 - 9 độ Vĩ Bắc đang nâng trục dần lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam có dấu hiệu xuất hiện. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam bắt đầu có dấu hiệu hoạt động, từ chiều nay (31-5) ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo từ ngày 2-6 gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và kéo dài nhiều ngày sau đó. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nắng nóng vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Ảnh: TTXVN

Dự báo chi tiết cho từng vùng

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, trời nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-96%.  Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 54 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C. 

Tây Nguyên:  Ngày nắng, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C. 

Nam Bộ:  Ngày nắng; chiều nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C. 

Hà Nội:  Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối nay có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ C.

Theo Báo Tin Tức