Thời tiết 6-5: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ đề phòng tố lốc, mưa đá

06/05/2018 - 08:46

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam ở rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục 25-28 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang có xu hướng phát triển về phía Đông nên từ ngày 6-5, ở vùng núi các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C.

Từ ngày 7-5, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Phú Yên và xảy ra ở một số nơi thuộc Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 13-16 giờ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên trong 2-3 ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, thời gian mưa dông xuất hiện về chiều và tối. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do tố, lốc, mưa đá cấp 1.

Mọi miền trên cả nước đều có nền nhiệt độ cao.

Dự báo ngày 6-5, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, vùng núi phía Tây 35-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận  ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Theo LÝ THANH HƯƠNG (Báo Tin Tức)