Thời tiết ngày 28-9: Bắc Bộ nắng, Trung Bộ có mưa trên toàn miền

28/09/2019 - 08:39

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 28-9, các tỉnh Bắc Bộ không mưa, có nắng gián đoạn, ban đêm nhiệt độ giảm nhanh. Khu vực Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác, Tây Nguyên, Nam Bộ có mây, có mưa và dông vài nơi.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 48 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội không mưa, ngày nắng, ban đêm nhiệt độ giảm nhanh.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60- 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Theo LÊ PHÚ (Báo Tin Tức)