Thời tiết ngày 5-7: Nắng nóng Bắc Bộ và Trung Bộ, mưa dông diện rộng ở Tây Bắc và Việt Bắc

05/07/2019 - 07:41

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ khiến khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong khi đó, một vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam nên các tỉnh Trung Bộ xuất hiện nắng nóng

Ngày 5-7, hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên sáng 5-7, ở các tỉnh thuộc khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều nay mưa giảm dần ở các khu vực trên.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong khi đó, hiện có một vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 6-7, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 3 - 4 ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Theo LÊ PHÚ (Báo Tin Tức)