Thời trang hợp mốt cho người thấp bé

01/07/2019 - 14:26

Bạn gái có thể chọn quần và váy ngắn trên đầu gối hoặc dài ngang mắt cá chân, áo coptop, họa tiết kẻ sọc nhỏ giúp ăn gian chiều cao.

Dộ dài phủ của áo

Thay vì theo đuổi style áo rộng dài qua mông, cô nàng nấm lùn nên chọn những mẫu áo có thiết kế đẩy cao phần chân áo giúp bạn gái trông cao ráo hơn.

Thiết kế áo trắng tay phồng bo thun chất liệu linen là lựa chọn phù hợp giúp tôn vóc dáng của bạn gái có chiều cao khiêm tốn. 

Áo kiểu chất liệu đũi thun với phần chân áo cao giúp các nàng trông cao ráo. Bạn gái cũng có thể bỏ áo vào quần để giúp trông gọn gàng hơn. 

Váy trên đầu gối hoặc ngang mắt cá

Nếu là váy ngắn, bạn nên chọn thiết kế ngắn trên đầu gối, còn nếu chuộng những mẫu đầm maxi hay chân váy dài, nên để chiều dài váy ngang mắt cá chân, kết hợp váy và áo cùng màu, họa tiết đơn giản giúp vóc dáng trông thanh thoát.

Các mẫu chân váy ngắn trên đầu gối sẽ giúp cô nàng nấm lùn ăn gian chiều dài đôi chân. Đồng thời khi chụp ảnh, nên chú ý góc chụp từ dưới lên sẽ giúp chân trông dài hơn. 

Đầm maxi có độ phủ dài đến ngang gót chân cũng là một gợi ý dành cho các nàng nấm lùn. 

Quần dài vừa phải

Chiếc quần quá dài với phần ống bị gập tạo nên những nếp gấp luộm thuộm càng khiến cho đôi chân trông cục mịch, nặng nề hơn. Các nàng nấm lùn nên chọn những chiếc quần có độ dài vừa phải hoặc xắn gấu lên ngang mắt cá thay vì những chiếc quần dài ngang bắp chân hoặc quần ngố ngắn ngang đùi. 

Mẫu quần baggy lưng thun với thiết kế phom dáng tôn vòng hai và vòng ba của bạn gái, phần ống xắn gấu sẽ là lựa chọn phù hợp cho cô bạn chiều cao khiêm tốn. 

Tương tự, mẫu quần jogger từ chất liệu vải bố cũng giúp tôn dáng của bạn gái. 

Quần culottes ống rộng

Thay vì chọn các kiểu quần ống suông, các cô bạn nấm lùn nên chọn những mẫu quần ống thật rộng rãi, kết hợp cùng áo croptop giúp kéo dài đôi chân.

Khi mặc quần ống rộng, bạn gái cần lưu ý độ dài của quần, kết hợp thêm giày cao gót để đạt hiệu quả thị giác giúp tôn vóc dáng. 

Bạn gái có thể kết hợp quần cullotes cùng áo croptop tăng thêm nét trẻ trung. 

Họa tiết kẻ sọc bản nhỏ

Các loại họa tiết kẻ sọc ngang, sọc dọc bản nhỏ sẽ giúp bạn trông cao ráo, thanh thoát hơn khi mặc kẻ sọc bản to.

Mẫu áo thun sọc đen Papka thiết kế sọc trẻ trung tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài của bạn gái. 

Áo hồng sọc trắng kết hợp cùng quần jean và giày cao gót dây tôn cá tính người mặc. 

Áo khoác suông hoặc thắt eo

Chọn áo khoác dáng suông hoặc áo thắt eo thay vì áo kén tằm và áo xòe chữ A.

Theo TÂM AN (VnExpress)