Thông tin mới nhất: Giông lốc làm tổng cộng 880 căn nhà bị sập, tốc mái và 1 người chết

24/07/2019 - 14:22

 - Đến cuối giờ sáng nay (24-7), theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn kèm theo giông lốc và sấm sét vào chiều 23-7 đã làm thiệt hại gần 880 căn nhà dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có 39 căn sập hoàn toàn.

Thông tin mới nhất: Giông lốc làm tổng cộng 880 căn nhà bị sập, tốc mái và 1 người chết

Lực lượng hỗ trợ dân che chòi ở tạm do nhà sập

Thông tin mới nhất: Giông lốc làm tổng cộng 880 căn nhà bị sập, tốc mái và 1 người chết

Lãnh đạo huyện Chợ Mới trao tiền hỗ trợ hộ dân ở xã Long Giang có nhà sập do giông lốc

Cụ thể, tại TX. Tân Châu có 604 căn bị sập và tốc mái, Chợ Mới  244 căn, Phú Tân 24 căn và An Phú 7 căn. Mưa giông cũng làm 1.190 ha lúa màu, hàng trăm cây ăn trái trên địa bàn TX. Tân Châu đổ ngã, 1 bè cá bị chìm, 6 kho nhà máy xay xát, lò sấy, 1 cây xăng bị sập, ngã 1 trụ phát sóng, 1 người bị thương do cây ngã đè trúng.

Tại huyện  Phú Tân, giông lốc làm tốc mái 1 lò sấy, 1 cơ sở nước, 1 chuồng bò; cây ngã sập 1 nhà bếp, 1 quán cà phê; ngã 2 trụ điện và hư hỏng một số công trình công cộng. Ở Chợ Mới có 2 trụ điện trung thế gãy. Tại Tịnh Biên, 1 người chết do sét đánh trong lúc đi chăn vịt ngoài đồng trống thuộc ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng…

Sau thiên tai xảy ra, lãnh đạo tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cùng các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, cùng người dân địa phương hỗ trợ những hộ bị thiệt hại do thiên tai di dời tài sản, dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa sớm ổn định nơi ở…

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU