Thu hút đầu tư phát triển kinh tế biên giới

08/01/2019 - 07:46

 - Với đường biên giới dài gần 100km giáp Campuchia, có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia, cửa khẩu phụ thuận lợi cả đường bộ và đường thủy, kinh tế biên mậu là một trong những thế mạnh của An Giang. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vùng biên giới.

Niềm vui An Giang - Kandal

Những ngày đầu năm 2019, khu vực Cửa khẩu Khánh Bình (An Phú) và Chrey Thom (Kandal, Campuchia) trở nên sôi động hơn khi dự án khu dịch vụ, kho ngoại quan, bãi kiểm tra hàng hóa Hải Thịnh Phát chính thức đưa vào khai thác giai đoạn 1. Dự án này được quy hoạch trong khu thương mại dịch vụ, thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu Khánh Bình, có diện tích hơn 3ha.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hải Thịnh Phát Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, dự án đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng mức đầu tư 98 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư của công ty và vốn vay. Quy mô dự án gồm: kho ngoại quan (kho lạnh, kho tổng hợp, kho điện tử); điểm kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu tập trung; điểm tập kết và trung chuyển hàng nông sản, hàng tiêu dùng; nhà hàng, khách sạn; trạm xăng; nhà khai thác dịch vụ du lịch; nhà trưng bày sản phẩm 2 nước Việt Nam - Campuchia... “Khởi công thực hiện từ tháng 2-2018, đến nay, dự án khu dịch vụ, kho ngoại quan, bãi kiểm tra hàng hóa đã hoàn thành theo đúng mục tiêu dự án đề ra (giai đoạn 1), đưa vào hoạt động” - ông Dũng thông tin.

Ngày 11-12-2018, Tổng cục Hải quan đã có quyết định công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu tập trung thuộc khu vực Cửa khẩu Khánh Bình của Công ty TNHH Thương mại Hải Thịnh Phát. Địa điểm này do Đội Nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình quản lý. “Sở dĩ công ty đầu tư vào Khu Kinh tế Cửa khẩu Khánh Bình do chúng tôi xác định, khu kinh tế có tiềm năng phát triển rất lớn trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, có thể gắn kết hợp tác giao thương hàng hóa giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Campuchia” - ông Dũng nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hải Thịnh Phát cho biết, trong quá trình triển khai dự án, công ty đã được tỉnh hỗ trợ rất nhiều như: rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định, áp dụng chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ tín dụng… “Lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, trực tiếp là Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh” - ông Dũng chia sẻ.

Thu hút đầu tư phát triển kinh tế biên giới

Đại biểu tỉnh An Giang và Kandal chúc mừng khai trương Điểm tập trung hàng hóa cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom

Phát triển kinh tế biên mậu

Đến dự lễ khánh thành điểm tập trung hàng hóa Cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom, ông Novpeng Chandara, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal (Campuchia) cho rằng, đây là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa 2 tỉnh An Giang và Kandal. “Ngày 24-4-2017, Thủ tướng 2 nước Việt Nam - Campuchia đã cùng cắt băng khánh thành cầu Long Bình - Chrey Thom, mở ra cơ hội kết nối giao thương thuận lợi giữa 2 quốc gia nói chung, 2 tỉnh An Giang - Kandal nói riêng. Chúng tôi vui mừng khi An Giang thu hút được doanh nghiệp đầu tư địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu tập trung có quy mô lớn ở khu vực Cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom. Đây là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế biên giới phát triển, nâng cao đời sống người dân vùng biên” - ông Novpeng Chandara nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho rằng, việc khánh thành điểm tập trung hàng hóa Cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom với quy mô hơn 3ha, tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng của Công ty TNHH Thương mại Hải Thịnh Phảt là minh chứng cho việc phát triển không ngừng của kinh tế biên mậu giữa tỉnh An Giang và Kandal. Qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, hợp tác thương mại giữa 2 tỉnh trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt nội dung hợp tác mà lãnh đạo 2 tỉnh đã ký kết. “Phát triển kinh tế biên mậu là một trong những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước Việt Nam. Đối với An Giang, việc phát triển kinh tế biên mậu với 2 tỉnh Kandal và Takeo (Campuchia) luôn được chú trọng. Thời gian qua, hoạt động giao thương giữa An Giang với 2 tỉnh này có bước phát triển vượt bậc. Giá trị xuất, nhập khẩu trực tiếp năm 2018 tăng khoảng 15% so với năm 2017” - ông Bình khẳng định.

Thu hút đầu tư phát triển kinh tế biên giới

Cửa khẩu Khánh Bình có nhiều tiềm năng phát triển

Nhằm tiếp tục thúc đẩy giao thương biên giới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình mong muốn lãnh đạo tỉnh Kandal quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để điểm tập trung hàng hóa Cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom phát triển, hoạt động ngày càng hiệu quả. “Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh An Giang, đặc biệt là Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND huyện An Phú cũng cần hỗ trợ để dự án của Công ty TNHH Thương mại Hải Thịnh Phát ngày càng phát triển, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế của An Giang” - ông Bình kỳ vọng.

NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích