Thủ quỹ và kế toán tham ô

17/05/2019 - 07:38

 - Là kế toán, làm nhiệm vụ lập chứng từ, quyết toán thu, chi theo quy định tài chính cho Trường THCS Vĩnh Hội Đông (An Phú), nhưng Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1983) đã không làm tròn trách nhiệm. Hoa cấu kết với Phạm Thị Tuyết Hoa (sinh năm 1983, ngụ thị trấn An Phú, thủ quỹ) để chiếm đoạt tiền nhà trường.

Trường THCS Vĩnh Hội Đông được UBND huyện An Phú ký quyết định thành lập từ năm 2001, thực hiện theo nghị định của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Tháng 2-2007, Lê Trọng Quát (sinh năm 1963, ngụ xã Vĩnh Trường, An Phú) được điều động về làm hiệu trưởng. Với vai trò người đứng đầu, Quát có nhiệm vụ quản lý việc sử dụng nguồn kinh phí do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú duyệt dự toán cho trường. Trong thời gian này, Nguyễn Thị Hoa được tuyển dụng làm kế toán, Phạm Thị Tuyết Hoa là thủ quỹ.   

Năm 2012, Nguyễn Thị Hoa tham gia chơi hụi và vay tiền của Phạm Thị Tuyết Hoa. Tiền lương không đủ chi tiêu, nên để có tiền đóng hụi, trả vốn lẫn lãi, Nguyễn Thị Hoa nảy sinh ý định lấy tiền công. Nguyễn Thị Hoa bàn bạc, thỏa thuận với Phạm Thị Tuyết Hoa giữ lại số tiền nộp bảo hiểm xã hội (BHXH) trích từ tiền lương giáo viên, nhân viên của trường. Muốn lấy được tiền hụi, nợ từ Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Tuyết Hoa đã đồng ý. Theo đó, Nguyễn Thị Hoa chuyển khoản từ nguồn kinh phí được cấp nộp cho BHXH huyện An Phú để bù đắp số tiền trên. Đồng thời, nâng khống cột tổng hệ số tiền lương trong bảng lương hàng tháng, bảng tổng hợp các khoản chi phụ cấp, trợ cấp theo Nghị định 61 và Nghị định 116 cao hơn số tiền thực nhận, để Tuyết Hoa đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện An Phú rút tiền chi, quyết toán theo quy định. Sau khi thanh toán các khoản, số tiền giữ lại từ việc nâng khống, cả 2 chia nhau chiếm đoạt tiêu xài. 

Nguyễn Thị Hoa chủ mưu vụ việc

Từ tháng 1-2013 đến tháng 10-2016, theo quy định nhà trường, kinh phí được cấp để chi trả lương cho giáo viên, nhân viên với tổng số tiền trên 9,9 tỷ đồng, nhưng khi lập giấy rút dự toán ngân sách lương hàng tháng, Nguyễn Thị Hoa nâng khống số tiền lên hơn 10,4 tỷ đồng, trình hiệu trưởng ký. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Phạm Thị Tuyết Hoa mang chứng từ đi rút tiền mặt mang về nhập quỹ đơn vị và thực chi lương xong, còn lại trên 557 triệu đồng cả 2 chiếm đoạt chia nhau tiêu xài. Từ tháng 1-2013 đến tháng 6-2014, Phạm Thị Tuyết Hoa đã trừ tiền các khoản bảo hiểm (BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) giáo viên, nhân viên phải nộp trên bảng thanh toán tiền lương trên 292 triệu đồng, nhưng chỉ thực nộp vào tài khoản của BHXH huyện (tháng 3-2014) hơn 18 triệu đồng, còn lại cả 2 chia nhau. Để tránh bị phát hiện, Nguyễn Thị Hoa làm giấy rút dự toán từ kinh phí đơn vị bằng số tiền đã chiếm đoạt của cá nhân, trình hiệu trưởng Quát ký duyệt chuyển khoản nộp cho BHXH huyện.  

Từ tháng 4-2015 đến tháng 3-2016, Trường THCS Vĩnh Hội Đông được hưởng phụ cấp, trợ cấp theo Nghị định 61 và 116 với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Nhưng hàng tháng, khi lập giấy rút dự toán ngân sách, kèm bảng tổng hợp chi tiền, Nguyễn Thị Hoa đã nâng khống số tiền cột tổng trên 1,8 tỷ đồng trình hiệu trưởng ký. Nguyễn Thị Hoa chuyển Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt dự toán. Sau đó, Phạm Thị Tuyết Hoa mang chứng từ đi rút tiền mặt đem về nhập quỹ của đơn vị, rồi tiến hành thực chi theo quy định, còn lại trên 103 triệu đồng cả 2 tiếp tục chia nhau sử dụng. Bằng các thủ đoạn trên, tổng cộng số tiền bị chiếm đoạt trên 934 triệu đồng. Tuyết Hoa được chia hơn 467 triệu đồng, số tiền còn lại Nguyễn Thị Hoa giữ lấy trả tiền hụi, vốn, lãi cho Tuyết Hoa hơn 433 triệu đồng, còn lại trên 33,5 triệu đồng tiêu xài cá nhân…

Ngày 9-11-2016, Kho bạc Nhà nước tỉnh phát hiện sự việc, thông báo UBND huyện An Phú. Biết hành vi của mình và Nguyễn Thị Hoa bị bại lộ, Phạm Thị Tuyết Hoa tự nguyện giao nộp hơn 463 triệu đồng khắc phục hậu quả. Ngày 25-11-2016, đoàn thanh tra của UBND huyện An Phú thanh tra việc sử dụng quỹ lương và kinh phí của Trường THCS Vĩnh Hội Đông và có văn bản kiến nghị khởi tố. Ngày 19-4-2018 đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Tham ô tài sản”. Ngày 25-10-2018, quyết định khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Tuyết Hoa và Lê Trọng Quát. Trong quá trình điều tra, Phạm Thị Tuyết Hoa tiếp tục giao nộp hơn 104 triệu đồng, Nguyễn Thị Hoa và gia đình đã giao nộp 24 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan bị thiệt hại đã yêu cầu xử lý hình sự đối với Nguyễn Thị Hoa và Phạm Thị Tuyết Hoa theo đúng quy định của pháp luật, bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Tháng 4-2019, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa 3 bị can ra xét xử sơ thẩm. Qua lời nhận tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định: “Các bị cáo là cán bộ lẽ ra phải thể hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhưng vì tiền bạc, các bị cáo đã xem thường pháp luật, cố ý phạm tội, quên đi danh dự, uy tín. Có thể thấy, việc làm của bị cáo Nguyễn Thị Hoa và Phạm Thị Tuyết Hoa là nguy hiểm cho xã hội cần phải có mức án nghiêm nhằm giáo dục, răn đe. Riêng bị cáo Quát, là hiệu trưởng nhưng lại thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra trước khi ký duyệt các khoản tiền, để 2 bị cáo Nguyễn Thị Hoa và Phạm Thị Tuyết Hoa lợi dụng nâng khống chiếm đoạt tiền nhà nước. Hành vi của bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng nên cần phải xử lý đúng mức”.

Kết thúc phiên xét xử, tòa án tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa 12 năm tù, Phạm Thị Tuyết Hoa 10 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”, Lê Trọng Quát 2 năm tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, 2 bị cáo Nguyễn Thị Hoa và Phạm Thị Tuyết Hoa có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt còn lại.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG