Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng: Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại An Giang

30/07/2019 - 17:18

 - Ngày 30-7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng kết luận buổi làm việc với An Giang

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: An Giang chịu nhiều thiệt hại do mưa bão, giông lốc và sạt lở. Tỉnh đã chủ động ứng phó thiên tai, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Thứ trưởng đề nghị địa phương kịp thời nắm tình hình diễn biến thời tiết, tiếp tục khắc phục hậu quả thiệt hại, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Đoàn sẽ ghi nhận các kiến nghị của tỉnh gửi đến Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát tại khu vực sạt lở Vàm Cái Hố (xã An Thạnh Trung, Chợ Mới) và hiện trường giông lốc làm sập và tốc mái 265 căn nhà ở huyện Chợ Mới ngày 27-7...

*Chiều 30-7, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do ông Nguyễn Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai (Tổng cục Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã làm việc với UBND tỉnh về công trình xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở sông Cái Sắn, phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên).

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU