Thủ tướng Italy mong muốn duy trì tiếp xúc với Tổng thống Nga

01/11/2018 - 19:42

TASS và Reuters đưa tin, theo nhật báo Corriere della Sera ngày 1-11, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte mong muốn duy trì các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau chuyến thăm gần đây của ông tới Moskva.

Trả lời phỏng vấn với báo trên, Thủ tướng Conte nêu rõ: "Chúng tôi đã thiết lập một tình hữu nghị tuyệt vời, tôi đã nhận được sự chào đón vô cùng nồng ấm (tại Moskva hôm 24-10 vừa qua). Tôi mong đợi sớm được đáp lễ tại Rome."

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khi được hỏi về quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Italy cho biết đã thông báo với ông chủ Nhà Trắng về chuyến thăm tới Nga.

Ngoài ra, ông Conte đảm bảo rằng ông Trump hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Italy nhằm giải quyết khủng hoảng Libya khi đề cập tới hội nghị quốc tế về Libya dự kiến diễn ra tại Palermo, Sicily vào ngày 12 và 13-11 tới.

Tuy nhiên, theo các thông tin truyền thông, cả ông Putin và ông Trump đều không tham dự sự kiện này. 

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày thông báo thời gian Tổng thống Putin tới Italy sẽ được thống nhất qua các kênh ngoại giao./.

Theo Vietnam+