Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Pháp

02/11/2018 - 18:33

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Pháp duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 4-11.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Pháp duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Pháp Édouard Philippe.

Đón Thủ tướng Édouard Philippe tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam. Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Pháp bước lên bục danh dự. Tiếp đó, Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Edouard Philippe thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Pháp duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Édouard Philippe dẫn đầu đoàn cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ song phương đã và đang có nhiều bước phát triển tích cực và hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là dịp hai nước đang kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Pháp cùng thả thức ăn cho cá ở khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng pháp là chuyến thăm cấp cao thứ hai giữa hai nước trong năm 2018, tiếp nối chuyến thăm Pháp thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3 năm nay.

Hiện nay, Pháp là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước hưởng ODA của Pháp tại châu Á với tổng số vốn cam kết lên đến 18,4 tỷ USD (tính từ năm 1993).

Theo VŨ DŨNG (VOV)