Thừa Thiên Huế kêu gọi hơn 2.000 tàu thuyền vào bờ tránh bão số 6

07/11/2019 - 13:49

Chiều 7-11, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 6, đơn vị đã phát lệnh thông báo nghiêm cấm các phương tiện tàu, thuyền ra khơi kể từ ngày 8-11.

Theo đó, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện gửi các huyện, thị xã và TP Huế; các Sở, ban ngành trong tỉnh đề nghị thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến cơn bão số 6; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 6 để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Từ ngày 8-11, tỉnh tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi.

Tàu thuyền của ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế vào bờ neo đậu tránh trú bão số 6.

Đại úy Lê Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện Đồn BP Hải đội 2 đã triển khai thông tin liên lạc hướng dẫn cho bà con ngư dân biết diễn biến thời tiết trên biển cũng như hướng đi của bão số 6 để bà con vào bờ tránh trú bão. Đơn vị đã kêu gọi được 2.062 phương tiện cùng 11.350 lao động vào bờ tránh trú bão số 6 an toàn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4h sáng nay 7-11 tâm bão số 6 cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 11; Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây và có khả năng mạnh thêm. 

Công điện của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế gửi các đơn vị về công tác chủ động ứng phó bão số 6.

Đến 4h ngày 8-11, tâm bão số 6 cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 12. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4h ngày 9-11, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh hơn, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 4h ngày 10-11, tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.

Theo Công an nhân dân