Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

03/04/2019 - 07:31

 - “Phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ An Giang có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Song, phải nhìn nhận rằng, phong trào khởi nghiệp còn chưa đồng bộ, chưa thu hút thanh niên nông thôn tham gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho khởi nghiệp chưa được đầu tư xứng tầm, hệ sinh thái khởi nghiệp chưa được xây dựng rõ ràng…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhận định tại Hội thảo thúc đẩy hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo An Giang trong tháng 3 vừa qua.

TS. Nguyễn Hữu Trí, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh (Trường Đại học An Giang) cùng chung quan điểm khi chỉ ra hiện trạng khởi nghiệp tại An Giang. Đó là trên địa bàn tỉnh chỉ có 3 đơn vị hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp là: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (trực thuộc Tỉnh đoàn). Về mặt tài chính, có 2 nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trong đó quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, đến quý I-2019, nguồn quỹ này đã tham gia hỗ trợ cho 27 dự án, với tổng số tiền 2,29 tỷ đồng; quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang với nguồn quỹ 100 tỷ đồng, đến nay mới hỗ trợ cho 1 doanh nghiệp tại huyện Tri Tôn. Về kiến thức khởi nghiệp, trong 2 năm 2017- 2018, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã phối hợp và tổ chức được 6 lớp tập huấn cấp tỉnh về khởi sự kinh doanh, lập dự án kinh doanh, các lớp tập huấn kiến thức cơ bản về khởi nghiệp tại 11 Huyện, Thị, Thành đoàn trong tỉnh. Năm 2018, trung tâm đã xây dựng 1 Vườn ươm doanh nghiệp trẻ, Cửa hàng cung cấp các sản phẩm khởi nghiệp thanh niên và đặc sản địa phương, nhằm tạo đầu ra thường xuyên cho các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

Thanh niên giới thiệu về những sản phẩm khởi nghiệp

TS. Nguyễn Hữu Trí cho rằng, mật độ khởi nghiệp còn ở tần suất thấp, thiếu sự đa dạng, thiếu sự tham gia của các tổ chức, đặc biệt là trường học và doanh nhân, các nhà đầu tư. Về nhân lực khởi nghiệp, lực lượng khởi nghiệp trẻ, sinh viên và thanh niên chiếm tỷ lệ cao, có trình độ chuyên môn ở bậc cử nhân, đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, nhân tố này chưa được tạo môi trường đầu tư về giáo dục, văn hóa khởi nghiệp, trong đó tinh thần doanh nhân, tư duy khởi nghiệp và tư duy đổi mới sáng tạo giữ vai trò quan trọng. Thực trạng khởi nghiệp của thanh niên hiện nay cho thấy, đa số các ý tưởng khởi nghiệp chưa thực sự dựa vào các tiến bộ khoa học và công nghệ như: thành tựu từ công nghệ cao, sáng chế, giải pháp hữu ích, các ý tưởng này chỉ ở mức lập nghiệp. 

Nhằm giúp hoạt động khởi nghiệp vượt qua khó khăn và mang lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa hơn, tháng 6-2018, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2025. Mục tiêu chung của chương trình là hướng đến hỗ trợ hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó xây dựng, vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm tỉnh; xây dựng, triển khai chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phổ biến, tuyên truyền các điển hình về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh hàng năm; tổ chức ngày hội, phiên chợ, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh hàng năm.

Cùng với đó là hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho ít nhất 30 huấn luyện viên, cán bộ phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 150 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm. Đồng thời, hình thành ít nhất 6 tổ chức hỗ trợ ươm tạo, phát triển, cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ ít nhất 30 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 15 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Bài, ảnh: NGỌC GIANG