Thúc đẩy liên kết tiểu vùng duyên hải phía Đông của vùng ĐBSCL

14/03/2018 - 09:13

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư- cho biết, tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Vĩnh Long năm 2018 sẽ tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai đề án liên kết tiểu vùng duyên hải phía Đông giữa các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang và Trà Vinh.

A A

Cầu Cổ Chiên nối liền QL60, giúp giao thương giữa tỉnh Trà Vinh- Bến Tre và các tỉnh ĐBSCL thuận tiện hơn.

Đây là nội dung mới trong chương trình hội nghị, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch 4 tỉnh của vùng ĐBSCL phát triển lên tầm cao mới.

Liên kết là hướng đi tất yếu của các địa phương, phù hợp với Quyết định 593 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm liên kết vùng cho sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

Vấn đề đặt ra là các địa phương cần có kế hoạch, chương trình cụ thể, phù hợp để thực hiện công tác liên kết, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi thành viên trong tiểu vùng, theo nguyên tắc tôn trọng quy luật tự nhiên, hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau.

“Tại hội thảo diễn ra tại Bến Tre hồi tháng 10-2017, 4 tỉnh đã bàn thảo đưa ra 6 lĩnh vực mà tiểu vùng duyên hải phía Đông của vùng ĐBSCL thực hiện liên kết như: thực hiện các chuỗi nông nghiệp, sản phẩm chủ lực của vùng;

xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; liên kết tài nguyên môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu; chia sẻ xây dựng cơ sở dữ liệu chung và đào tạo nguồn nhân lực.

4 tỉnh dự kiến trong năm 2018 sẽ tổ chức các hội nghị chuyên đề liên kết về công nghiệp, cơ sở hạ tầng, du lịch, nguồn nhân lực…

Đồng thời, xác định liên kết con đường du lịch sinh thái chung và một số vấn đề bức xúc về cơ sở hạ tầng sử dụng nguồn vốn lớn cần sự liên kết vận động từ các tổ chức quốc tế”- ông Trương Đặng Vĩnh Phúc thông tin thêm.

Theo TRẦN PHƯỚC (Báo Vĩnh Long)