Thúc đẩy mối quan hệ An Giang - Takeo bền vững, đi vào chiều sâu

02/09/2019 - 07:40

 - Thực hiện chính sách ngoại giao của Chính phủ 2 nước Việt Nam - Campuchia, thời gian qua, An Giang và tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) đã thực hiện nhiều chính sách hợp tác đối ngoại... Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân 2 nước.

Thúc đẩy mối quan hệ An Giang - Takeo bền vững, đi vào chiều sâu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển giữa An Giang với tỉnh Takeo không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực: thương mại - dịch vụ - du lịch, sản xuất nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông - vận tải… Để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, các đơn vị, như: công an, hải quan, quân sự, các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực phối hợp song phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và tình đoàn kết keo sơn giữa nhân dân 2 bên biên giới. Hai tỉnh luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, thường xuyên tuyên truyền chính sách, pháp luật về biên giới cho nhân dân địa phương, nhất là pháp luật của 2 nước khi người dân qua lại kinh doanh, khám bệnh, thăm thân nhân. Mới đây, trong 2 ngày 27 và 28-8, hai tỉnh An Giang, Takeo cùng phối hợp Bộ Quốc phòng 2 nước đã tổ chức thành công chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia…

An Giang đang đào tạo 15 sinh viên, cán bộ của tỉnh Takeo học tập tại Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang… 6 tháng đầu năm 2019, các bệnh viện ở các địa phương giáp biên của An Giang đã tiếp nhận khám, điều trị nội trú cho 3.000 người dân Campuchia với viện phí như người Việt Nam. Các huyện, thị xã, thành phố giáp biên giới Campuchia còn thường xuyên vận động cư dân vùng biên tuân thủ quy định qua lại cửa khẩu; phát huy ý thức tự giác bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần cùng các lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam - Campuchia chống buôn lậu, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em… Thông qua các hoạt động đối thoại nhân dân, các tổ chức đoàn thể, từ thiện - xã hội của An Giang thường xuyên tổ chức sang thăm hỏi, tặng quà cho người dân giáp biên giới nhân dịp lễ, tết; trao học bổng cho học sinh nghèo và hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo Campuchia… Qua đó, đã tạo cầu nối, thúc đẩy sự hợp tác kinh tế - văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước.

Đáp lại, tỉnh Takeo đã tích cực phối hợp thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trên nhiều mặt với An Giang. Trong đó nổi bật là hỗ trợ công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Với sự hợp tác tốt của chính quyền các cấp tỉnh Takeo và Ủy ban Tìm kiếm cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, 6 tháng đầu năm 2019, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K93 tỉnh An Giang đã tìm kiếm, cất bốc được 50 bộ hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia mang về quê hương. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác đền ơn đáp nghĩa...

Đánh giá về mối quan hệ hợp tác giữa An Giang và Takeo, ngài Ouch Phea- Tỉnh trưởng tỉnh Takeo nhấn mạnh: thời gian qua, chính quyền 2 tỉnh An Giang- Takeo đã tích cực quan tâm phối hợp, dựa trên chủ trương tôn trọng độc lập chủ quyền của 2 nước, cùng nhau bảo vệ an ninh - trật tự khu vực biên giới hòa bình và phát triển. Đặc biệt, ngài Ouch Pea cũng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền tỉnh An Giang đối với Takeo ở các lĩnh vực thời gian qua…

Với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” để xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị cùng phát triển, thời gian tới, An Giang và Takeo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân 2 tỉnh hiểu, ủng hộ công tác phân giới cắm mốc và bảo vệ các công trình cột mốc biên giới; phối hợp bảo vệ các mốc dấu, cột mốc đã xây dựng xong; đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới 2 tỉnh. Tiếp tục đề nghị Chính phủ 2 nước nâng cấp cửa khẩu phụ Bắc Đai - Bak Dai lên cửa khẩu chính; mở cửa khẩu phụ Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc) - Kompong Krosang (huyện Borey Cholsar). Đồng thời, tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, nông nghiệp; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông - vận tải… Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân 2 bên dễ dàng, thuận tiện trong trao đổi thương mại, giúp người dân có cuộc sống ngày càng sung túc, ấm no. Qua đó, nhằm tăng cường, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân 2 tỉnh.

THU THẢO