Thực nghiệm điều tra vụ "Giết người, cướp tài sản" tại tiệm vàng "Khuê"

28/05/2019 - 16:13

 - Sáng 28-5, trước sự chứng kiến của 3 ngành pháp luật tỉnh, Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1981, trú khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, TX.Tân Châu) đã thực nghiệm điều tra hành vi "Giết người, cướp tài sản", tại tiệm vàng "Khuê", thuộc khóm Long Hưng, phường Long Châu, TX. Tân Châu vào ngày 16-4 vừa qua.

Theo kết quả điều tra, khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 16-4, Phương đeo khẩu trang che mặt và đem theo bộ xiệt điện, giấu trong balô, đến  tiệm vàng “Khuê”, do bà Đặng Kim Khuê (sinh năm 1968, khóm Long Hưng, phường Long Châu, TX. Tân Châu) làm chủ.

Lúc này, thấy bà Khuê đang đứng trong tiệm vàng một mình, Phương tiến tới tiếp cận hỏi mua vàng, rồi bất ngờ quật ngã bà Khuê xuống nền gạch và dùng xiệt điện chích vào người nạn nhân.  Sau đó, đến mở tủ lấy vàng và tiền mặt trị giá trên 1,3 tỷ đồng bỏ vào balô.

Dù bị tấn công, nhưng bà Khuê giả vờ bất tỉnh, rồi tìm cơ hội chạy ra cửa tri hô cướp, nhưng bị Phương đuổi theo, tiếp tục đè xuống chích điện.

Nghe tiếng tri hô, người dân chung quanh bao vây, bắt giữ Phương cùng tang vật. Nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng người dân khống chế, đưa đối tượng và tang vật về trụ sở làm việc.

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật do Phương gây ra cho bà Khuê là 16%.

Bị can Nguyễn Thanh Phương thực nghiệm điều tra hành vi phạm tội

TIẾN TẦM- HÒA TRANG