Thuê xe ôtô sử dụng rồi mang cầm cố

02/01/2018 - 16:51

 - Ngày 2-1-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên, cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Huỳnh Thị Mỹ Linh (sinh năm 1984, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, ngày 23-7-2017, Linh thỏa thuận miệng (không làm hợp đồng) thuê xe ôtô biển kiểm soát 68A-033.16 của ông L.X.C (sinh năm 1971, ngụ phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên), với giá  20.000.000 đồng/ tháng.

Đối tượng Linh tại Cơ quan điều tra

Đối tượng Linh tại Cơ quan điều tra

Ngày 24-7-2017, Linh lấy xe ôtô của ông L.X.C thế chấp cho Lê Thanh Cao (sinh năm 1979, ngụ Thạnh Hóa, Long An), với số tiền 350 triệu đồng, lãi suất 21.000.000 thời hạn 1 tháng.

Sau khi nhận thế chấp tài sản của Linh, đến ngày thanh toán không thấy khổ chủ đến chuộc xe và trả lãi, nên khoảng hai tháng sau, Cao mang xe  cầm cố cho Bùi Thế Tín (sinh năm 1984, ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), với số tiền 100 triệu đồng, đồng thời nhờ Tín tìm người bán xe.

Riêng ông L.X.C phát hiện xe của mình được rao bán trên mạng xã hội  ở  Thái Nguyên, nên ngày 30-9-2017 gọi điện thoại hỏi, thì Linh cho biết đã cho Cao mượn xe đi, nhưng chưa trả, hứa 30 ngày sau sẽ mang xe về. Đến hẹn, không thấy Linh đem xe trả,  ngày 15-11-2017, ông L.X.C làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Linh.

Qua điều tra, Lê Thanh Cao cho biết còn nhận thế chấp của Linh nhiều ôtô khác. Hiện xe ôtô kiểm soát 68A-033.16 của ông L.X.C chưa thu hồi được.

Tin, ảnh: K.H

 

Liên kết hữu ích