Thưởng nóng lực lượng phá nhanh án phức tạp ven biển Cà Mau

21/04/2018 - 19:54

Với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, khám phá nhanh vụ án 'cưỡng đoạt tài sản trên ngư trường Cà Mau', nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã được lãnh đạo khen thưởng đột xuất...

A A

Đại tá Trương Ngọc Danh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Lễ trao thưởng đột xuất diễn ra vào cuối giờ sáng ngày 21-4. Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho: Thiếu tá Dương Hoàng Thám, Phó đội trưởng Đội hai (Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh); Đại uý Dư Thanh Bình, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điêu tra (CSĐT) tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý (Công an tỉnh Cà Mau) và Trung uý Trần Vũ Phong, Trinh sát Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý (Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).

Cùng thành tích phá nhanh vụ án nêu trên còn có chín cán bộ, chiến sĩ khác thuộc cơ quan nghiệp vụ của Công an huyện Trần Văn Thời, huyện U Minh và cấp phòng thuộc Công an tỉnh, đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen. Kèm theo Bằng khen, giấy khen là tiền thưởng theo quy định của luật thi đua khen thưởng.

Như NDĐT đã thông tin, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau phát hiện ven tuyến biển Tây Nam (thuộc địa bàn huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân của tỉnh Cà Mau) xuất hiện một số đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các ngư dân khai thác sò giống. Các đối tượng trên tụ tập thành đám đông, sử dụng hung khí tự chế để uy hiếp, ép buộc những ngư dân cào sò huyết, khai thác giống thuỷ sản ven biển nộp tiền cho bọn chúng. Nếu không đồng ý, bọn chúng sẽ dùng hung khí uy hiếp, thậm chí dùng vũ lực đối với cư dân nghèo. Ngay khi tiếp nhận thông tin nêu trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp công an địa phương xác minh, thu thập chứng cứ. Đến sáng ngày 19-4-2018, các tổ công tác của Công an tỉnh Cà Mau chia thành nhiều hướng khác nhau đã đồng loạt thực hiện bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng được cho là cầm đầu, gồm: Trương Bé Nhật (tự Nhật cao, SN 1973, ngụ ấp Công Điền, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời); hai anh em ruột Nguyễn Giang Lâu (SN 1989) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1990), cùng ngụ ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Khám xét nơi ở của các đối tượng nêu trên, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều hung khí tự chế cùng các tang vật khác có liên quan. Từ lời khai ban đầu những đối tượng “cầm đầu”, lực lượng chức năng đã mời 19 đối tượng khác có liên quan về làm việc, phục vụ điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đến sáng ngày 21-4, có thêm hai đối tượng khác được cho là “chân rết” trong đường dân cưỡng đoạt tài sản nêu trên đã tự nguyện ra đầu thú.

Vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Cà Mau điều tra mở rộng để xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

Theo