Tích cực hỗ trợ nông dân ở miền núi

09/04/2019 - 07:56

 - Những năm qua, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên đã hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong xây dựng nông thôn mới, cùng hướng tới mục tiêu làm giàu trên quê hương mình.

Hiện nay, đời sống hội viên, nông dân huyện Tịnh Biên chuyển biến tích cực, với những mô hình làm ăn hiệu quả dựa trên điều kiện đặc thù địa phương. Tuy nhiên, những biến động về giá vật tư nông nghiệp, chi phí sản xuất tăng cao, trong khi giá lúa, hoa màu và các loại cây ăn trái xuống thấp ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà nông. Vì vậy, một bộ phận nông dân có tâm trạng lo ngại, dè dặt trong việc tiếp cận những mô hình làm ăn mới đã ảnh hưởng công tác tuyên truyền, vận động của Hội Nông dân huyện. Trước những khó khăn đó, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền trên cơ sở phối hợp với ngành chuyên môn. Ba tháng đầu năm 2019, Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền 340 cuộc, với hơn 12.000 cán bộ, hội viên tham dự.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tịnh Biên Trình Quốc Toàn thông tin: “Thời gian qua, chúng tôi chú trọng thực hiện hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân, kết hợp hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi để bà con phát triển sản xuất. Nông dân huyện Tịnh Biên mong muốn được tiếp cận với những mô hình làm ăn mới, lợi nhuận cao. Bà con thiếu kỹ thuật thực hiện và nguồn vốn nên chúng tôi rất quan tâm hỗ trợ nông dân về mặt này”. Theo đó, Hội Nông dân huyện đã phối hợp Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khai giảng 2 lớp sản xuất lúa an toàn trong dự án VNsat cho nông dân các xã: Vĩnh Trung, Nhơn Hưng. Đồng thời, kết hợp Phòng Kinh tế - hạ tầng tập huấn kỹ thuật sản xuất, kỹ năng kinh doanh cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại xã Nhơn Hưng. Từ nguồn quỹ vận động trong hội viên, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên thực hiện mô hình hỗ trợ nuôi bò vỗ béo cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với hình thức hỗ trợ vốn có đối ứng của người nuôi, tổng kinh phí thực hiện trên 70 triệu đồng.

Tích cực hỗ trợ nông dân ở miền núi

Nông dân Tịnh Biên phấn khởi với cây khoai mì công nghiệp

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên kết hợp các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân; thường xuyên tuyên truyền, phát động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ngoài ra, Hội Nông dân còn vận động nông dân tham gia đổ bê-tông đường giao thông nông thôn tại ấp Vĩnh Tâm (xã Vĩnh Trung), dài 600m, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Quý I-2019, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên đã khai giảng 2 lớp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đường thốt nốt, nuôi bò vỗ béo, luân canh cây trồng cho nông dân các xã: An Phú, Vĩnh Trung, Văn Giáo. “Hiện nay, huyện đã thí điểm thành công mô hình trồng khoai mì công nghiệp tại vùng đất triền dốc trên cơ sở phối hợp với Tập đoàn Sao Mai. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng ngành chuyên môn vận động nông dân tham gia mô hình này. Thực tế, mô hình khá thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương và mang đến thu nhập khá cho nông dân so với canh tác các loại cây trồng khác” - ông Toàn phân tích.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên sẽ tích cực thực hiện các công việc quan trọng, trong đó tập trung chuẩn bị công tác nhân sự, văn kiện tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, hội sẽ kết hợp các ngành liên quan theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh vận động hội viên, nông dân tiếp cận với các mô hình sản xuất mới, góp phần tích cực vào mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mà UBND huyện Tịnh Biên tập trung thực hiện thời gian qua.

THANH TIẾN