Tiền đạo bỏ lỡ cơ hội không tưởng, U18 Thái Lan hoà cay đắng Singapore

07/08/2019 - 19:35

U18 Thái Lan bất ngờ mất điểm trước đối thủ dưới cơ U18 Singapore trong trận ra quân giải U18 Đông Nam Á.

Cũng giống U18 Việt Nam hay U18 Australia, U18 Thái Lan đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận ra quân giải U18 Đông Nam Á 2019 để tạo cú hích so với các đối thủ cạnh tranh. Gặp U18 Singapore - đối thủ bị đánh giá thấp thứ hai bảng (chỉ nhỉnh hơn U18 Campuchia) càng là cơ sở để người Thái kỳ vọng vào 3 điểm.

Tấn công ào ạt sau tiếng còi khai cuộc, U18 Thái Lan nhanh chóng tạo hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U18 Singapore, nhưng sự tập trung của thủ môn và hàng phòng ngự đội bóng quốc đảo sư tử giúp họ đứng vững trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, U18 Thái Lan gây sức ép và có bàn mở tỉ số do công của Achitpol từ tình huống phòng thủ thiếu tỉnh táo của U18 Singapore.

U18 Thái Lan (áo đen) quá nôn nóng trong những pha dứt điểm. 

Dù vậy, đội bóng yếu hơn đã không bỏ cuộc. Phút 84, Danish Qayyum đưa bóng qua đầu thủ môn Soponwit để kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát. Choáng váng sau bàn thua, U18 Thái Lan buộc phải dồn lên tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

U18 Thái Lan còn tiếc nuối hơn nữa khi tiền đạo Achitpol bỏ lỡ cơ hội từ pha đệm bóng cận thành rất trống trải. Trong tư thế không người kèm, cầu thủ Thái Lan đưa bóng thẳng... lên trời. Nếu U18 Thái Lan sớm mở tỉ số, rất có thể U18 Singapore sẽ vỡ trận.

Nhìn chung, U18 Singapore chỉ mạnh khi đá phòng ngự phản công. Người Thái chơi nhỉnh hơn, song họ đã mất bình tĩnh. Kịch bản không khác khi đội trẻ Thái Lan thua Singapore trong trận chung kết Merlion Cup 2019 cách đây 2 tháng. Hoà U18 Singapore, U18 Thái Lan buộc phải nỗ lực bởi 3/4 trận còn lại của đội bóng này sẽ rất khó khăn.

Theo HỒNG NAM (VTC News)