Tiền Giang: Chuyện về một ngôi chùa mới

24/10/2018 - 09:05

Theo Niên giám chùa Linh Quang trước năm 1975 và nhiều phật tử, các bô lão ở đây cho biết: Tháng Giêng năm 1937, Hòa thượng Thích Quảng Cơ lập dựng nên ngôi chùa Linh Quang, là ngôi chùa duy nhất tọa lạc tại xã Điềm Hy và các xã lân cận.

A A

Ký ức về một ngôi chùa

Theo Niên giám chùa Linh Quang trước năm 1975 và nhiều phật tử, các bô lão ở đây cho biết: Tháng Giêng năm 1937, Hòa thượng Thích Quảng Cơ lập dựng nên ngôi chùa Linh Quang, là ngôi chùa duy nhất tọa lạc tại xã Điềm Hy và các xã lân cận.

Sau cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940, giặc đàn áp, bắt bớ tù đày, bắn giết dã man những người yêu nước, một số cán bộ của ta vào tá túc ngôi chùa này, được nhà chùa đùm bọc, che chở tiếp tục hoạt động. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chùa Linh Quang cũng là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng hoạt động, hiện nay nhiều cán bộ cách mạng cao niên còn sống xác nhận.

Ngày 2-1-1963, chúng ta làm nên Chiến thắng Ấp Bắc vang dội. Sau đó, Mỹ - ngụy cay cú tổ chức nhiều cuộc hành quân càn quét, chúng đốt phá tất cả nhà cửa, dồn dân vào ấp chiến lược hòng xóa trắng vùng này.

Trong hoàn cảnh đó, Hòa thượng Thích Quảng Cơ, trụ trì chùa Linh Quang kiên quyết bám trụ giữ chùa. Đầu năm 1966, Hòa thượng Thích Quảng Cơ bị pháo địch bắn gãy chân, nhưng vẫn cương quyết bám trụ giữ chùa.

Ngày 21-4-1967, Mỹ - ngụy dội bom trúng, ngôi chùa bị phá hủy hoàn toàn từ đó; còn Hòa thượng Thích Quảng Cơ bị trọng thương và sau đó viên tịch. Giặc dùng xe ủi đất vùi lấp thi thể Hòa thượng giữa cánh đồng gần đó.

Ngôi chùa chỉ còn lại dấu vết là một mảng tường chừng 2 m2 loang lổ vết bom đạn và ngôi mộ của Hòa thượng Thích Quảng Cơ. Năm 1998, Hòa thượng Thích Nhuận Sanh cho xây ngôi mộ Tháp đơn sơ cho Hòa Thượng Thích Quảng Cơ tại đây.

Đề xuất công nhận di tích lịch sử văn hóa cách mạng

Chùa Linh Quang được khởi công xây dựng lại vào ngày 5-10-2012 (đất mua của dân, cách chùa cũ chừng 200 m), với diện tích 4.000 m2, gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng, đường giao thông, cơ sở hạ tầng, cây xanh…

Chùa xây dựng theo kiểu một cột, xây chánh điện với diện tích nền hơn 400 m2, có 64 cây cột; xây cổng tam quan, tường bao quanh mỗi cạnh hơn 100 m; xây 2 dãy nhà ăn, nhà bếp và 2 dãy nhà ở.

Đây là ngôi chùa xây dựng theo phong cách Á Đông cổ điển, nguyên vật liệu chính là loại gỗ quý căm xe, với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. Ngày 24-7-2016, ngôi chùa mới đã được khánh thành, đưa vào hoạt động.

Để xây dựng nên ngôi chùa này, các cấp chính quyền của tỉnh tạo điều kiện cấp phép; các phật tử, nhân dân địa phương ủng hộ; có sự góp sức về tinh thần, vật chất của anh chị em ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là của vợ chồng ông Nguyễn Trọng Hạnh (sinh năm 1952, tại Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy; nguyên cán bộ tình báo Quân đội, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh) và bạn bè của ông.

Ông Hạnh cho biết mục đích việc làm của mình nhằm: Chẳng những tạo ra cho cộng đồng cư dân địa phương, cả cư dân quanh vùng và khách thập phương một nơi sinh hoạt tâm linh, mà còn giữ lại được di tích lịch sử văn hóa cách mạng nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Nhân chuyến về dự lễ phát quà Tết Trung thu cho các cháu học sinh ở Ấp Bắc A hôm Rằm tháng Tám tại chùa Linh Quang vừa qua, Phó Chủ tịch UBND xã Điềm Hy Nguyễn Văn Phương nói với chúng tôi là  rất vui khi thấy công trình xây dựng đẹp, khang trang, cổ kính, trang nghiêm, hợp lòng dân.

Đây là ngôi chùa có nhiều dấu tích lịch sử văn hóa đáng ghi nhận, nên địa phương mong muốn ngành Văn hóa đề xuất với UBND tỉnh sớm công nhận chùa Linh Quang là di tích lịch sử văn hóa cách mạng cấp tỉnh.

Theo LÊ HỒNG LÂM (Báo Ấp Bắc)