Tiền Giang: Đâm chết người rồi ra đầu thú

18/09/2018 - 14:09

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, 3 thanh niên xông vào nhà đâm chết nạn nhân rồi sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

A A

Căn nhà nơi xảy ra án mạng ẢNH: HẢI ÂU

Ngày 18-9, Phòng CSHS Công an Tiền Giang cho biết 3 nghi phạm Phạm Nhựt Hưng (19 tuổi), Lê Quang Linh (17 tuổi) và Lê Văn Vũ Linh (17 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Lương, H.Cái Bè) đã tới cơ quan công an đầu thú sau khi đâm chết người.

Theo công an, sáng 16-9, nghe tiếng kêu cứu của Trần Minh Trung (20 tuổi, ngụ ấp Lương Lễ, xã Mỹ Lương), hàng xóm chạy sang thì thấy Trung từ trong nhà chạy ra đường bê tông trước nhà, trên người chảy nhiều máu. Sau đó Trung té gục xuống đường.

Cùng lúc này, trong nhà Trung có 3 nam thanh niên vội vã chạy ra rồi xe lên xe gắn máy tẩu thoát, bỏ lại một con dao tại hiện trường. Anh Trung được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án ẢNH: HẢI ÂU

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người, trong đó có một nhát vào ngực, xuyên phổi, làm thủng động mạch chủ dẫn đến tử vong.

Bước đầu các nghi phạm khai giết người vì mâu thuẫn cá nhân.

Theo Thanh Niên