Tiền Giang: Một bệnh nhân nhảy lầu 3 tự tử

11/06/2018 - 08:10

Bệnh nhân đã rơi trúng cây sứ trong công viên của bệnh viện trước khi rơi xuống mặt đất nhưng vẫn bị thương nặng, ngưng tim, ngưng thở và tử vong.

A A

Tối 10-6, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một bệnh nhân nhảy lầu 3 Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang tự tử.

Theo đó, khoảng gần 17 giờ ngày 10-6,  nhiều người tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang hốt hoảng khi phát hiện ông N.H.T, 47 tuổi, ngụ phường 2, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - một bệnh nhân đang điều trị bệnh tại đây, nhảy từ lầu 3 xuống đất.

Lầu 3 bệnh viện - nơi bệnh nhân nhảy xuống đất tử vong.

Dù ông T đã rơi trúng cây sứ trong công viên của bệnh viện trước khi rơi xuống mặt đất, nhưng vẫn bị thương nặng, ngưng tim, ngưng thở và tử vong sau đó.

Theo hồ sơ bệnh viện, ông N.H. T nhập viện vào trưa ngày 10/6, được chẩn đoán bệnh xuất huyết tiêu hóa trên, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản mức độ nhẹ, sơ gan.

Đến 16 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe của ông T. đã ổn định và được đưa lên lầu 3 Khoa Nội B của bệnh viện này để điều trị.

Theo NHẬT TRƯỜNG (VOV)