Kết quả tìm kiếm cho "Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3089

  • Vĩnh Long cần huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển

    Vĩnh Long cần huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển

    23-03-2024 12:21:28

    Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiên quyết không chấp nhận mô hình “tăng trưởng trước, dọn dẹp sau;” không tăng trưởng bằng mọi giá; chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh."

  • 10 dự án đạt giải Nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2024

    10 dự án đạt giải Nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2024

    22-03-2024 19:01:42

    Các giải Nhất tập trung vào lĩnh vực y tế, môi trường, ứng dụng AI cho các hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt.

  • Nắng nóng trên địa bàn An Giang kéo dài đến cuối tuần

    Nắng nóng trên địa bàn An Giang kéo dài đến cuối tuần

    20-03-2024 15:20:35

    Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, lúc 13 giờ, chiều 20/3, nhiệt độ cao nhất quan trắc được tại trạm Châu Đốc đạt 34,5ºC, độ ẩm thấp nhất là 52%.

  • An Giang: Phân công trách nhiệm phục vụ tăng trưởng

    An Giang: Phân công trách nhiệm phục vụ tăng trưởng

    20-03-2024 06:11:48

    Không chỉ “tăng tốc” năm 2024 để “về đích” mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), UBND tỉnh còn giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm hướng đến mục tiêu lâu dài, bền vững hơn.

  • Phát triển phong trào thể thao quần chúng

    Phát triển phong trào thể thao quần chúng

    19-03-2024 07:55:47

    Phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh An Giang đã và đang phát triển rộng khắp và đạt được nhiều kết quả, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần Nhân dân.

  • “Tắm mát” vùng cao

    “Tắm mát” vùng cao

    19-03-2024 07:51:55

    Mùa khô năm nay, dù nắng nóng gay gắt, Chau Tâng (ngụ xã An Cư, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vẫn yên tâm canh tác trên diện tích 5.000m2 đậu phộng, bởi hiệu quả từ hệ thống Trạm bơm 3/2. Những ai định cư trên “sa mạc trắng” đủ lâu như Chau Tâng, mới hiểu được khát vọng “tắm mát” vùng cao của bao thế hệ người dân Tịnh Biên.

  • An Giang tiếp tục có nắng nóng đến 36<sup>o</sup>C

    An Giang tiếp tục có nắng nóng đến 36oC

    18-03-2024 16:12:17

    Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, lúc 13 giờ, chiều 18/3, nhiệt độ cao nhất quan trắc được tại trạm Châu Đốc đạt 34,8ºC, độ ẩm thấp nhất là 56%.

  • Thu giữ hơn 3 tấn ma túy mua bán, vận chuyển trái phép trong hơn một năm

    Thu giữ hơn 3 tấn ma túy mua bán, vận chuyển trái phép trong hơn một năm

    18-03-2024 14:32:30

    Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, hơn 1 năm qua, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 331 vụ/365 đối tượng (cơ quan Hải quan chủ trì 151 vụ). Tang vật thu được hơn 3 tấn ma túy các loại.

  • Các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

    Các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển

    18-03-2024 14:32:37

    Ngày 18/3, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 94/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và Kiên Giang về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

  • An Giang chủ động ứng phó mùa khô

    An Giang chủ động ứng phó mùa khô

    18-03-2024 06:59:47

    Trước diễn biến phức tạp của mùa khô năm 2024, Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang (Ban Chỉ huy tỉnh) yêu cầu các ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn, kiệt, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

  • Thú chơi khinh khí cầu

    Thú chơi khinh khí cầu

    14-03-2024 19:35:21

    Với người dân Việt Nam, đặc biệt là vùng chậm phát triển, khinh khí cầu là những mảng màu rực rỡ nhưng xa xôi, rất khó với tới. Chẳng người dân An Giang nào nghĩ rằng sẽ có dịp nhìn tận mắt, sờ tận tay chiếc khinh khí cầu khổng lồ, ngay tại xứ mình. Vậy mà, điều đó đã thành hiện thực, thậm chí lặp lại đến 2 lần, trong vòng 2 năm.

  • Khẩn trương ứng phó khô hạn, xâm nhập mặn

    Khẩn trương ứng phó khô hạn, xâm nhập mặn

    15-03-2024 07:36:57

    Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, ít mưa, mức nước dưới kênh thấp... là nguyên nhân khiến tình trạng khô hạn thêm khắc nghiệt. Trong khi đó, độ mặn ở các vùng cửa sông tỉnh Kiên Giang tăng lên, nguy cơ xâm nhập mặn vào nội đồng An Giang, gây ảnh hưởng sản xuất và sinh hoạt của người dân, cần khẩn trương ứng phó.