Kết quả tìm kiếm cho "đạt 95% kế hoạch"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 971

  • 'Bản sao' đẹp không kém bản chính của các điểm đến nổi tiếng, giá lại rẻ bất ngờ

    'Bản sao' đẹp không kém bản chính của các điểm đến nổi tiếng, giá lại rẻ bất ngờ

    16-04-2024 09:21:51

    Nhiều du khách đang có xu hướng tìm những điểm đến tương tự những cái tên nổi tiếng quen thuộc nhưng ngân sách phải bỏ ra ít hơn.

  • Kết quả tích cực thực hiện Đề án 06/CP ở An Giang

    Kết quả tích cực thực hiện Đề án 06/CP ở An Giang

    16-04-2024 06:09:50

    Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, qua 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh An Giang đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân; tạo cơ sở, nền tảng vững chắc đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  • 3 luật mới bảo vệ quyền và lợi ích của người mua nhà

    3 luật mới bảo vệ quyền và lợi ích của người mua nhà

    13-04-2024 12:08:49

    Chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS), Luật Nhà ở, Luật Đất đai đều bảo vệ quyền và lợi ích của người mua nhà, giúp thị trường BĐS bền vững. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng người mua nhà sẽ khó tiếp cận do giá nhà đất có thể tăng sau khi luật thực thi.

  • An Giang tiếp tục phòng, chống bệnh lao

    An Giang tiếp tục phòng, chống bệnh lao

    11-04-2024 06:16:42

    Từ năm 2017, Chương trình chống lao Quốc gia phối hợp WHO tổ chức tổng điều tra dịch tễ lao toàn quốc, thống kê cho thấy dịch tễ lao miền Nam, trong đó có An Giang với 7.255 ca lao các thể (tỷ lệ 380/100.000 dân). Theo kế hoạch triển khai chiến lược Quốc gia phòng, chống lao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh phát hiện 6.109 ca lao các thể (tỷ lệ 320/100.000 dân). Nhưng thực tế đến năm 2023 chỉ phát hiện được khoảng 75% số ca so ước tính của điều tra dịch tễ 5.467 ca (tỷ lệ 285/100.000 dân).

  • An Phú tập trung giải pháp tăng trưởng quý II và năm 2024

    An Phú tập trung giải pháp tăng trưởng quý II và năm 2024

    10-04-2024 15:00:01

    Ngày 10/4, Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) Trang Công Cường chủ trì cuộc họp thường kỳ, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KTXH) quý I và phương hướng quý II/2024. Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang đã đến dự.

  • Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có nhiều biến động

    Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có nhiều biến động

    07-04-2024 19:11:37

    Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện ở mức 577 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 558 USD/tấn; gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 478 USD/tấn.

  • Thị trường nông sản chờ đón những tín hiệu mới

    Thị trường nông sản chờ đón những tín hiệu mới

    07-04-2024 14:50:27

    Giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có nhiều biến động và hầu hết đi ngang. Giá gạo xuất khẩu cũng không có biến động đáng kể. Thị trường chờ đón những tín hiệu mới từ các nhà nhập khẩu lớn.

  • An Giang quyết tâm xây dựng nông thôn mới năm 2024

    An Giang quyết tâm xây dựng nông thôn mới năm 2024

    05-04-2024 07:18:02

    Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2024 cũng được xác định là thời gian “tăng tốc” để “về đích” mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Từ đó, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

  • An Giang huy động nguồn lực nối nhịp cầu quê

    An Giang huy động nguồn lực nối nhịp cầu quê

    04-04-2024 07:20:39

    Khi ban hành Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn, UBND tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng thêm 160 cây cầu trên địa bàn An Giang. Tuy nhiên, chỉ trong 3 năm (2021 - 2023), có 171 cầu được xây dựng, với nguồn vốn huy động xã hội hóa 141,7 tỷ đồng. Điều đó cho thấy, ý nghĩa nhân văn của đề án nhận được sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp (DN).

  • Cải cách hành chính ở đô thị loại I

    Cải cách hành chính ở đô thị loại I

    03-04-2024 06:00:24

    Đây là năm thứ 3 TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) được công nhận là đô thị loại I. Để xứng tầm là đô thị loại I, đòi hỏi bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức thành phố phải có thái độ, tác phong chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt đạo đức công vụ gắn với văn hóa công sở, nhất là lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC).

  • An Giang hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững

    An Giang hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững

    02-04-2024 08:16:32

    Thời gian qua, An Giang triển khai hiệu quả các chính sách của Nhà nước về giảm nghèo. Đặc biệt, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng cao; kịp thời tham mưu ban hành nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, tổ chức thực hiện. Nhờ đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ sở hạ tầng của huyện nghèo được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người nghèo được nâng cao.

  • Xây dựng nông thôn mới thành những “miền quê đáng sống”

    Xây dựng nông thôn mới thành những “miền quê đáng sống”

    02-04-2024 08:18:43

    Khi quyết tâm xây dựng những xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phương châm “Toàn diện, nâng cao và bền vững” được An Giang chú trọng thực hiện. Tỉnh quyết tâm rút ngắn khoảng cách thành thị - nông thôn, phát huy vai trò chủ thể của người dân để xây dựng NTM thật sự trở thành những “miền quê đáng sống”.