Kết quả tìm kiếm cho "đo huyết áp"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 3022

  • “Làm phải đi đôi với nói” - Kỳ 3: Phủ xanh điều tích cực

    “Làm phải đi đôi với nói” - Kỳ 3: Phủ xanh điều tích cực 

    13-03-2024 14:39:20

    Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống được tỉnh An Giang tăng cường theo quan điểm “phủ xanh thông tin tích cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” bằng nhiều hình thức hiệu quả. Trong đó, phát huy tốt vai trò cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa trên Internet, mạng xã hội…

  • Trung tâm Y tế huyện Châu Phú tầm soát bệnh lý cho người dân

    Trung tâm Y tế huyện Châu Phú tầm soát bệnh lý cho người dân

    14-03-2024 14:10:02

    Từ ngày 1/3 đến 20/9, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức khám, tầm soát bệnh lý đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch cho người dân 13 xã, thị trấn của huyện Châu Phú.

  • Người tuyệt đối không nên ăn rau muống

    Người tuyệt đối không nên ăn rau muống

    14-03-2024 09:54:34

    Rau muống rất phổ biến ở nước ta, chứa nhiều chất xơ tốt cho tiêu hóa, thanh nhiệt giải độc. Tuy nhiên, rau muống dễ nhiễm ký sinh trùng, thuốc bảo vệ thực vật.

  • Bộ Y tế gia hạn gần 900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

    Bộ Y tế gia hạn gần 900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

    14-03-2024 08:55:06

    Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, trong đợt gia hạn lần thứ 11 tại Quyết định số 166/QĐ-QLD ngày 12/3, Cục Quản lý Dược đã công bố gần 900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc khác nhau được gia hạn. Theo đó, số thuốc, nguyên liệu làm thuốc này được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

  • “65 ngày thi đua lập công quyết thắng”

    “65 ngày thi đua lập công quyết thắng”

    14-03-2024 06:05:31

    “Từ khi nhận được kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang ra nghị quyết chuyên đề, Bộ Chỉ huy cụ thể thành kế hoạch triển khai. Đồng thời, phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đợt thi đua cao điểm “65 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024)” - đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh thông tin.

  • Tăng cường phòng, chống bệnh dại

    Tăng cường phòng, chống bệnh dại

    14-03-2024 06:14:45

    Bệnh dại trên người đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Theo Bộ Y tế, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố. Hai tháng đầu năm 2024, cả nước có gần 20 ca tử vong do bệnh dại và nghi dại ở 14 tỉnh, thành phố. Số người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại gần 70.000 người (tăng 11% so cùng kỳ năm 2023)...

  • Tấm gương nghiên cứu, sáng tạo

    Tấm gương nghiên cứu, sáng tạo

    14-03-2024 06:16:07

    Đam mê tạo ra những sản phẩm, thực phẩm an toàn, nhất là phục vụ điều trị bệnh nhân, ThS Nguyễn Hoàng Nam nghiên cứu và thí điểm sản xuất dược liệu, một số sản phẩm từ nước thốt nốt, quy trình tạo bột màu Anthocyanin sắc tố đỏ từ rau quả... đạt kết quả cao.

  • Loại lá nhiều người bỏ đi nhưng có tác dụng chữa bệnh bất ngờ

    Loại lá nhiều người bỏ đi nhưng có tác dụng chữa bệnh bất ngờ

    13-03-2024 09:15:12

    Lá ổi mọc đầy vườn, nhiều người cắt bỏ đi nhưng nó lại là vị thuốc sử dụng chữa được nhiều bệnh.

  • Điểm sáng trong công tác mặt trận ở Phú Tân

    Điểm sáng trong công tác mặt trận ở Phú Tân

    13-03-2024 06:10:33

    Với vai trò là cầu nối giữa “ý Đảng, lòng dân”, UBMTTQVN xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM), hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  • Sự thật về thói quen tưởng như giúp giảm cân

    Sự thật về thói quen tưởng như giúp giảm cân

    12-03-2024 09:01:25

    Nhiều người thường không ăn sáng với mục đích giảm cân nhưng thực tế, đây là bữa quan trọng nhất trong ngày.

  • Bánh thạch đen đỗ xanh

    Bánh thạch đen đỗ xanh

    11-03-2024 18:55:33

    Đến với Cao Bằng, du khách không chỉ ấn tượng bởi những món ăn đậm chất núi rừng như lạp sườn, thịt hun khói, bánh áp chao,... còn hấp dẫn bởi đặc sản thạch đen. Với hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh mát, từng miếng thạch dai giòn được người thợ khéo léo sáng tạo thêm phần nhân đỗ xanh, tạo nên một món tráng miệng mới mẻ, hấp dẫn.

  • Thịt bò bổ dưỡng nhưng đại kỵ với nhiều người

    Thịt bò bổ dưỡng nhưng đại kỵ với nhiều người

    11-03-2024 09:20:36

    Thịt bò thơm ngon, giàu khoáng chất và chế biến được nhiều món ăn khác nhau nhưng có thể gây hại cho một số người.