Kết quả tìm kiếm cho "183 người tử vong"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 192
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 535.000 ca mắc COVID-19 và 1.446 ca tử vong, nâng tổng ca mắc lên trên 509 triệu. COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ ba tại Mỹ, sau tim mạch và ung thư.
Chiều 23/4, Bộ Y tế công bố thêm 10.365 ca COVID-19, tất cả đều ghi nhận trong nước.
Mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giá cả nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị thế giới,... nhưng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quý I/2022 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao, ước đạt 88,6 tỷ USD, tăng 12,9% so cùng kỳ.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 22h ngày 18/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 504.852.130 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.223.659 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là trên 456 triệu người, trong khi vẫn còn 42.130 bệnh nhân nặng đang phải điều trị tích cực.
Tính từ 16h ngày 16/4 đến 16h ngày 17/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.660 ca nhiễm mới, giảm 3.814 ca so với ngày trước đó; có 10 ca tử vong.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 11/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 499.242.989 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.203.950 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 448.858.137 người, trong khi vẫn còn 45.310 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 9/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 497.938.804 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.200.054 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là trên 433 triệu người, trong khi vẫn còn trên 58 triệu bệnh nhân đang phải điều trị.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 6/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 494.305.684 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.184.532 ca tử vong. Trên 430 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, trong khi vẫn còn trên 58,11 triệu người chưa khỏi.
Theo báo cáo về chỉ số phát triển thanh niên 2016 ở 183 quốc gia thì nước ta đạt mức YDI khá, dao động từ 0,6 đến 0,672 điểm. Australia và Anh là 2 quốc gia đứng đầu thế giới về phát triển thanh niên.
Về dịch COVID-19 hôm nay 14-3, Bộ Y tế cho biết trong ngày, có thêm 108.407 người khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn 3,2 triệu ca. Trung bình số nhiễm mới ghi nhận trong 7 ngày qua là 164.807 ca/ngày.
Số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, trong tuần qua, giá lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng chững lại, không còn sự tăng giá tốt như tuần trước đó.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được giao dịch ở mức 400 USD/tấn trong phiên 3-3, so với mức 395-400 USD/tấn trong tuần trước đó; trong khi giá ngô và lúa mỳ tăng, còn giá đậu tương giảm.