Kết quả tìm kiếm cho "248 thí sinh"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 141
Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cho biết đã điều động một trực thăng tìm kiếm 8 ngư dân mất tích, theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận.
Trung bình, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6-6,5 triệu tấn gạo/năm, trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm hơn 50% sản lượng và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước.
Tín hiệu tích cực từ các thị trường giúp tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 27,88 tỷ USD, tăng 13,9%.
Trong khi nhiều quốc gia đang phải tìm cách ứng phó để đảm bảo an ninh lương thực thì Việt Nam nhờ cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID trong nước, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục đạt kết quả tốt, đồng thời xuất khẩu nông sản tăng mạnh với thặng dư thương mại 5 tháng đầu năm gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong định hướng phát triển kinh tế hợp tác, An Giang tập trung phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) nông nghiệp gắn với tổ chức sản xuất 6 ngành hàng chủ lực của tỉnh theo xu thế liên kết, ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời, đổi mới phương thức và hình thức hoạt động của HTX, THT theo hướng hiện đại, hiệu quả, xóa bỏ tư duy bao cấp, lạc hậu…
Nhằm lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đến với người dân, Bảo hiểm xã hội An Giang và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn vừa tổ chức ra quân tuyên truyền, tư vấn về chính sách và vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Ngành chăn nuôi đang có mức tăng trưởng từ 5-6% hàng năm.
Ngày 7/4, Bảo hiểm xã hội An Giang tổ chức lễ tổng ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình. Buổi lễ được trực tuyến đến 11 điểm cầu BHXH các huyện, thị xã, thành phố.
Quý I/2022, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đã vượt kế hoạch nhưng về tăng trưởng toàn ngành dù đạt mức tăng tích cực 2,45% nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra (3,1%).
Xuất khẩu rau quả Việt Nam những tháng đầu năm nay có sự sụt giảm khá mạnh. Bởi, thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.
Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phê duyệt cùng với nhiều cơ chế chính sách được Chính phủ cũng như Bộ Tài chính ban hành được kỳ vọng tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn sẽ được đẩy nhanh.
Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản Việt Nam đang có sự tăng trưởng tốt. Xu thế thị trường thế giới cũng đang cho thấy nhiều nông sản tăng giá mạnh.