Kết quả tìm kiếm cho "74 vụ buôn lậu"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 45
Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn biên giới An Giang, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã bắt giữ 74 vụ, 5 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 32.760 gói thuốc lá ngoại các loại; 14.650kg đường cát; 400kg đường phèn; 520.000 USD; 500kg gạo; 11.000kg phế liệu các loại; 394 thùng bia nhãn hiệu nước ngoài và các tang vật liên quan; tổng trị giá hàng hóa gần 13 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án trùm gỗ lậu Phượng “râu”, ngày 10-6, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đưa ra xét xử đối với 25 bị can, trong đó có hàng loạt cán bộ.
Trong bối cảnh tình hình tội phạm cả nước diễn biến phức tạp thì tại An Giang, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm 22,3% (năm 2018 xảy ra 262 vụ, so 337 vụ năm 2017), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao (81,3%), tai nạn giao thông, tai nạn cháy, nổ giảm cả 3 tiêu chí.
Ngày 1-1 - ngày đầu tiên của năm mới 2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Khảo cổ học chứng minh sự tồn tại của con người trên lãnh thổ Việt Nam từ thời Đồ đá cũ (cách nay từ 300.000 đến 500.000 năm). Vào thời kỳ Đồ đá mới, các nền văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn (gần 10.000 năm trước Công nguyên) chứng tỏ sự xuất hiện của nông nghiệp và chăn nuôi, có thể là cả nghệ thuật trồng lúa nước.
Theo Sở Công thương, hiện nay, tình hình buôn lậu (BL) hàng hóa trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp.
Ngày 13-5-1953, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ký Nghị định số 74/NĐ-CA, ban hành mô hình tổ chức của Thứ Bộ từ Trung ương xuống địa phương, trong đó có tổ chức bảo vệ kinh tế - tiền thân của lực lượng Bảo vệ An ninh kinh tế (ANKT) ngày nay.
“Tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ATXH); chủ động phối hợp, đảm bảo tính kịp thời, chính xác để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo 3 ngành (công an, biên phòng, hải quan) ở Trung ương những giải pháp xử lý phù hợp; kiên quyết không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ…” - thay mặt lãnh đạo 3 ngành, đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an An Giang đề nghị.
“Lực lượng công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm (PCTP); phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại TP; đấu tranh quyết liệt hơn với các loại TP có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, ma túy, buôn lậu, môi trường, trốn thuế… không để gia tăng TP” - Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh nhấn mạnh.