Kết quả tìm kiếm cho "Bộ luật Hình sự 2015"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 1241

  • Soi 'sức khỏe' các phân khúc bất động sản năm 2024

    Soi 'sức khỏe' các phân khúc bất động sản năm 2024

    11-02-2024 09:56:07

    Các chuyên gia nhận định năm 2024 thị trường bất động sản sẽ có sự hồi phục rõ rệt, nhưng để đầu tư có lời thì phải lựa chọn đúng phân khúc.

  • Chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án

    Chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án

    06-02-2024 21:43:59

    Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

    02-02-2024 19:59:16

    Chiều 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

  • Nữ chủ tịch công đoàn tận tâm với đoàn viên, học sinh

    Nữ chủ tịch công đoàn tận tâm với đoàn viên, học sinh

    31-01-2024 04:20:42

    Đó là cô Trần Thụy Yến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường THCS Bình Khánh (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), người luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong chuyên môn, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động (NLĐ), học sinh vượt khó học giỏi.

  • Xoay quanh chuyện bé gái 14 tuổi sinh con

    Xoay quanh chuyện bé gái 14 tuổi sinh con

    31-01-2024 04:28:23

    Mới 14 tuổi, nhưng N.T.H.T (sinh ngày 17/5/2009) đã quen biết L.M.H, dẫn đến có thai. Gia đình T. yêu cầu xem xét, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

  • Không để 'ma men' đưa lối dẫn đường

    Không để 'ma men' đưa lối dẫn đường

    27-01-2024 19:52:28

    Quy định, chế tài, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã đi vào cuộc sống với mức xử phạt tăng cao. Thế nhưng điều đáng buồn là số tài xế 'ma men' bị xử phạt vẫn tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và tái diễn những vụ tai nạn thương tâm… Do đó, cần 'mạnh tay' hơn nữa, không thể để ''ma men'' đưa lối dẫn đường.

  • Nhiều khó khăn trong sắp xếp tổ chức bộ máy

    Nhiều khó khăn trong sắp xếp tổ chức bộ máy

    26-01-2024 16:09:03

    Ngày 26/1, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh, cùng đoàn công tác đã giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2018 – 2023.

  • Đề nghị mức án 4-5 năm tù với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

    Đề nghị mức án 4-5 năm tù với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

    25-01-2024 20:16:20

    Chiều 25/1, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị mức án đối với 9 bị cáo trong vụ vi phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, gây thiệt hại hơn 350 tỷ đồng.

  • Bắt nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

    Bắt nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

    24-01-2024 19:57:08

    Ông Nguyễn Nhân Chiến (nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh) vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

  • Bắt đối tượng mua bán trái phép 8 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp

    Bắt đối tượng mua bán trái phép 8 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp

    23-01-2024 20:07:12

    Ngày 23/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Bun (sinh năm 1966, trú tại bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, theo Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Các quyết định nêu trên đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

  • Xét xử 9 bị cáo làm thất thoát hơn 356 tỷ đồng của Nhà nước

    Xét xử 9 bị cáo làm thất thoát hơn 356 tỷ đồng của Nhà nước

    23-01-2024 14:12:48

    Sáng 23/1, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm 9 bị cáo.

  • Tạo động lực, sinh khí mới cho năm 2024

    Tạo động lực, sinh khí mới cho năm 2024

    21-01-2024 22:45:11

    Mặc dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng năm 2024 được xem là năm bứt phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm then chốt quan trọng này (phấn đấu GRDP tăng 7,5 - 8,5%), đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chấp nhận xử lý sai phạm, khuyết điểm để làm tốt hơn; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.