Kết quả tìm kiếm cho "Cứu 3 ngư dân"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 4128

  • Pháo thủ và hành trình chinh phục đỉnh vinh quang

    Pháo thủ và hành trình chinh phục đỉnh vinh quang

    05-04-2024 19:40:43

    Arsenal đang cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool và Man City trong cuộc đua ngôi vương Premier League mùa này. Với chuỗi phong độ ấn tượng, đội chủ sân Emirates hoàn toàn có cơ hội hiện thực hóa tham vọng vô địch sau ngót nghét 20 năm.

  • Chuyên gia Trung Quốc: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thúc đẩy các định hướng quan hệ song phương

    Chuyên gia Trung Quốc: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thúc đẩy các định hướng quan hệ song phương

    05-04-2024 19:40:43

    Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước CHXHCN Việt Nam thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 7-12/4.

  • Phổ biến, giáo dục pháp luật: Chuyển nhầm tài khoản

    Phổ biến, giáo dục pháp luật: Chuyển nhầm tài khoản

    05-04-2024 09:19:13

    Anh N.V.Minh (ngụ TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) hỏi: Vì một lý do khách quan nào đó, người chuyển tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản của anh Minh 10 triệu đồng. Anh Minh muốn hỏi trong trường hợp này phải xử lý như thế nào?. Nếu anh Minh sử dụng số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình, thì có vi phạm pháp luật không?

  • Phổ biến, giáo dục pháp luật: Nhặt được của rơi

    Phổ biến, giáo dục pháp luật: Nhặt được của rơi

    05-04-2024 09:19:13

    Anh H.T.Tùng (ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) hỏi: Trên đường đi làm về anh có nhặt được cái ví đánh rơi, trong đó có các giấy giờ tùy thân và tài sản bằng tiền là 3 triệu đồng. Qua xem các giấy tờ tùy thân, anh Tùng biết được đó là tài sản của anh Hậu cùng xóm với anh. Đồng thời, anh Hậu biết được anh Tùng nhặt được ví của mình, nên đến nhà gặp Anh Tùng muốn hỏi: Trong trường hợp này, anh có trách nhiệm trả lại cái ví cùng toàn bộ tài sản cho anh Hậu không?. Nếu anh cho rằng cái ví là do mình nhặt được, nên đó là tài sản của anh, thì có bị vi phạm pháp luật không?.

  • Hơn 1.000 người bị thương trong động đất Đài Loan

    Hơn 1.000 người bị thương trong động đất Đài Loan

    04-04-2024 20:01:52

    Hơn 1.000 người bị thương trong trận động đất tồi tệ nhất ở Đài Loan 25 năm qua.

  • Bộ GD-ĐT: Giáo dục mầm non chưa được ưu tiên, xem xét đầu tư đúng mức

    Bộ GD-ĐT: Giáo dục mầm non chưa được ưu tiên, xem xét đầu tư đúng mức

    04-04-2024 19:48:38

    Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định thực trạng phát triển giáo dục mầm non hiện nay chưa tương xứng với vị trí, vai trò của bậc học đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người.

  • Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Milipol châu Á - Thái Bình Dương

    Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Milipol châu Á - Thái Bình Dương

    04-04-2024 15:18:35

    Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, từ ngày 3/4, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Bộ trưởng Pháp luật Singapore K.Shanmugam, Đoàn công tác cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dẫn đầu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Milipol châu Á-Thái Bình Dương và TechX năm 2024 và các sự kiện bên lề.

  • Lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Tân Trung

    Lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Tân Trung

    04-04-2024 07:18:19

    Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trở thành động lực lớn để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Trung (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

  • UAE dừng nỗ lực viện trợ sau cuộc không kích ở miền Trung Gaza

    UAE dừng nỗ lực viện trợ sau cuộc không kích ở miền Trung Gaza

    03-04-2024 14:23:45

    Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết nước này sẽ tạm ngừng triển khai nỗ lực đưa hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza thông qua một tuyến đường biển từ CH Cyprus.

  • Cấu kết mua bán trái phép chất ma túy

    Cấu kết mua bán trái phép chất ma túy

    03-04-2024 07:42:32

    Lê Thành Phong (sinh năm 1987, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông) và Trương Pha Học (sinh năm 1975, ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, cả 2 cấu kết mua ma túy đá của nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh để bán lại cho các đối tượng nghiện khác thu lợi bất chính.

  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024

    Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024

    03-04-2024 06:03:33

    Nhiều chính sách mới có hiệu lực, như: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT); không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; Quy chuẩn quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy... có hiệu lực từ tháng 4/2024.

  • Nguyễn Lương Bằng - người Cộng sản kiên trung, mẫu mực

    Nguyễn Lương Bằng - người Cộng sản kiên trung, mẫu mực

    02-04-2024 20:49:18

    Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024) là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân thể hiện sự tri ân, tôn vinh người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, nhà lãnh đạo tài năng tận tụy cống hiến hy sinh hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.