Kết quả tìm kiếm cho "Chrey Thom"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 57
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những công trình huyết mạch như: cầu Long Bình - Chrey Thom, cầu Phú Hội… nhất là tuyến Quốc lộ 91C được nâng cấp, mở rộng và Tỉnh lộ 957 trong giai đoạn hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế biên giới.
Ngày 4-3, tại Tòa hành chính tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia), đoàn đại biểu tỉnh An Giang, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng dẫn đầu đã làm việc với ngài Mao Phirun, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal.
Là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, An Phú triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, huyện triển khai nhiều công trình cầu, đường giao thông giúp vận chuyển hàng hóa dễ dàng và kết nối những địa bàn khó khăn.
An Phú là huyện đầu nguồn, tiếp giáp biên giới Campuchia và TP. Châu Đốc với nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển kinh tế. Cùng các cửa khẩu là tuyến biên giới dài hơn 42km và mạng lưới trung tâm thương mại, hệ thống chợ đã góp phần khai thác kinh tế biên mậu hiệu quả.
Với đường biên giới dài gần 100km giáp Campuchia, có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia, cửa khẩu phụ thuận lợi cả đường bộ và đường thủy, kinh tế biên mậu là một trong những thế mạnh của An Giang. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vùng biên giới.
Nhơn Hội là xã đầu nguồn của huyện An Phú, có đường biên giới dài 7,5km, tiếp giáp với xã Cốt Tha Nốt (Angkor Borei, tỉnh Takeo, Campuchia). Toàn xã có 3 ấp đều đạt chuẩn văn hóa, với 3.014 hộ dân, dân số 13.402 người, thu nhập bình quân 29,2 triệu đồng/người/năm. Hệ thống giao thông được đầu tư ngày càng hoàn thiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Cách đây 40 năm, ngày 7-1-1979, Thủ đô Phnôm Pênh được hoàn toàn giải phóng, Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia do ông Heng Samrin làm Chủ tịch được thành lập và nước Cộng hoà nhân dân Campuchia ra đời, mở đầu cho sự hồi sinh trên đất nước Chùa Tháp.
Ngày 30-12, đến dự lễ khánh thành điểm tập trung hàng hóa cửa khẩu Khánh Bình (An Giang, Việt Nam) và Chrey Thom (Kandal, Campuchia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho rằng, công trình sẽ tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, hợp tác thương mại giữa An Giang và Kandal, góp phần thực hiện tốt nội dung hợp tác giữa 2 tỉnh.
An Phú có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ (TM-DV) và du lịch, đặc biệt là kinh tế biên giới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) xác định, An Phú phấn đấu trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa giao thương của khu vực ĐBSCL với Campuchia và các nước Đông Nam Á vào năm 2020.
Quốc lộ 91C dài gần 30km kết nối từ cầu Cồn Tiên đến thị trấn Long Bình. Cuối năm, cánh xe tải nhộn nhịp hơn hẳn, nối đuôi nhau xuôi ngược lên Long Bình để vận chuyển hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Khánh Bình là xã đầu nguồn của huyện biên giới An Phú. Năm 2005 được chia tách trong bộn bề khó khăn, xã Khánh Bình từng bước vươn lên, tập trung mọi nguồn lực để khai thác tiềm năng kinh tế biên giới, tạo mọi điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.
Những năm qua, Đảng ủy Công an huyện An Phú quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó, giải quyết tốt những vấn đề về an ninh trật tự (ANTT), an ninh nội bộ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.