Kết quả tìm kiếm cho "HUỲNH CAM"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3097

  • Thử súng, nhóm bạn cùng lãnh án

    Thử súng, nhóm bạn cùng lãnh án

    25-04-2024 03:46:23

    Mua được khẩu súng quân dụng trên mạng, Hồ Văn Tuấn (sinh năm 1997) đem khoe, nên Lưu Huỳnh Tỷ (sinh năm 2006) cùng ngụ xã Vọng Đông) và Trần Thanh Bình (sinh năm 2006, ngụ xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) mượn bắn thử. Sau đó, Tuấn tiếp tục mang súng đi “cầm” cho Lê Thanh Tấn (sinh năm 1999, ngụ xã Định Thành). Hậu quả, 4 đối tượng lãnh án vì hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí nguy hiểm.

  • Tìm kiếm nhân tố mới cho nhà trường quân đội

    Tìm kiếm nhân tố mới cho nhà trường quân đội

    25-04-2024 03:49:25

    Quý I và II hàng năm, công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) vào học viện, nhà trường trong quân đội lại được ban TSQS các cấp đẩy mạnh thực hiện, theo kế hoạch dài hơi. Bởi, việc lựa chọn thí sinh đủ điều kiện tuyển sinh rất khó khăn, trải qua nhiều quy trình nghiêm ngặt, cần chuẩn bị sớm ngay từ đầu.

  • An Phú tập trung giải pháp tăng trưởng

    An Phú tập trung giải pháp tăng trưởng

    25-04-2024 03:42:14

    Quý I/2024, huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giải quyết việc làm, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

  • Đưa đề tài sử Việt đến gần với khán giả trẻ

    Đưa đề tài sử Việt đến gần với khán giả trẻ

    23-04-2024 14:37:27

    Thời gian gần đây, nhiều tác phẩm sân khấu kịch nói, cải lương về đề tài lịch sử liên tục ra mắt tại TP Hồ Chí Minh.

  • Ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

    Ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

    23-04-2024 08:28:47

    Bị cáo buộc chiếm đoạt của các cá nhân và doanh nghiệp hơn 1.040 tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh và con gái đã phải ra hầu tòa.

  • Phát triển sản xuất nông nghiệp ở huyện Châu Phú

    Phát triển sản xuất nông nghiệp ở huyện Châu Phú

    23-04-2024 02:54:03

    Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, ngành nông nghiệp huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tập huấn, khuyến nông, đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đến nông dân. Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của huyện.

  • Góp ý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

    Góp ý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

    23-04-2024 02:56:53

    Tại Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu đồng thuận cao, nhưng còn có một số ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung để phù hợp thực tiễn xã hội, dễ thực thi.

  • TP.HCM cấm dạy kiến thức cho trẻ trước khi vào lớp 1

    TP.HCM cấm dạy kiến thức cho trẻ trước khi vào lớp 1

    22-04-2024 09:01:10

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM yêu cầu các trường mầm non trên địa bàn yêu cầu đảm bảo không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi.

  • Đường thốt nốt giàu dinh dưỡng, được bác sĩ khen hết lời

    Đường thốt nốt giàu dinh dưỡng, được bác sĩ khen hết lời

    21-04-2024 08:27:56

    Đường thốt nốt là đặc sản ở vùng biên giới phía Tây Nam, được người dân địa phương tự chế biến. Đây là thực phẩm có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho người bệnh thiếu máu.

  • Phát huy nông sản đặc thù xứ núi

    Phát huy nông sản đặc thù xứ núi

    22-04-2024 05:57:17

    Việc ra mắt Chi hội nghề nghiệp “hồng quân núi Két” tại khóm Núi Két (phường Thới Sơn), Hội Nông dân TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đang từng bước thực hiện mục tiêu giúp nông dân xứ núi khai thác triệt để thế mạnh đặc sản vùng miền, bằng cách nâng cao kỹ thuật canh tác, hướng tới đa dạng hóa phương pháp chế biến, đưa trái hồng quân đến với những thị trường tiềm năng.

  • Đặc sắc các chương trình nghệ thuật về Điện Biên Phủ

    Đặc sắc các chương trình nghệ thuật về Điện Biên Phủ

    19-04-2024 15:05:51

    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), các đơn vị nghệ thuật đã xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật hướng về Điện Biên Phủ, ca ngợi chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc Việt Nam, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần con người Việt Nam trong thời đại mới.

  • Việt Nam xếp thứ 46/132 quốc gia về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

    Việt Nam xếp thứ 46/132 quốc gia về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

    19-04-2024 14:23:09

    Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, năm 2023, Việt Nam xếp thứ 46/132 quốc gia/nền kinh tế về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), tăng 2 bậc so với năm 2022, đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á, duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm 36 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp; là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về Đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.