Kết quả tìm kiếm cho "MERS-CoV"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 61
Một đặc điểm khiến chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) trở nên đáng sợ hơn đó là trên thực tế, virus này hoạt động rất hiệu quả trong tạo ra các hạt virus mới từ bộ máy tế bào vật chủ để xâm chiếm các tế bào khác trong cơ thể.
Tính đến ngày 28-4, dịch COVID-19 đã lây lan ra hơn 212 quốc gia, vùng lãnh thổ, với hơn 3 triệu người mắc bệnh và hơn 207.260 trường hợp tử vong.
TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, Viện đang khẩn trương nghiên cứu các tài liệu của thế giới, xây dựng dự thảo hướng dẫn và đề xuất phương án cụ thể cho phương pháp điều trị cho bệnh nhân nặng mắc Covid-19 bằng huyết tương được lấy từ người bệnh sau khi đã điều trị khỏi.
Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Đại học Pittsburgh thông báo ngày 7-4 rằng họ đã phát triển được 1 loại vaccine hứa hẹn trong cuộc chiến chống Covid-19.
“Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh” - đó là thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào ngày 30-3.
Cho đến thời điểm nay, đã có ít nhất 35 công ty và Viện nghiên cứu trên khắp thế giới đã đăng ký phát triển vaccine và kháng thể ngừa Covid-19.
Thế giới vẫn phải cảnh giác với dịch bệnh Covid-19 khi có tới 3.168 người tử vong và 92.880 ca mắc bệnh này theo cập nhật mới nhất.
Trong khi dịch COVID -19 đang bùng phát nhiều nơi trên thế giới, đe dọa nghiêm trọng tính mạng của con người và khiến cho nhiều quốc gia phải "gồng mình" đối phó, ở Việt Nam, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, hiện trên toàn lãnh thổ không còn trường hợp nào nhiễm bệnh.
Ngay từ đầu tháng 2-2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định phê duyệt danh mục ba nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất phòng, chống COVID-19.
Trong bản kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản vẫn duy trì nhận định rằng nước này mới có các ổ dịch nhỏ, chưa phải đối mặt với đại dịch quy mô lớn.
Cách đây 65 năm, ngày 27-2-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Hội nghị cán bộ y tế và ngày 27-2 trở thành Ngày Thầy thuốc Việt Nam. 65 năm qua, ngành y tế Việt Nam không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của nhân dân mà còn có đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của y học thế giới.
Y tế Việt Nam luôn có những biện pháp hiệu quả, không những đảm bảo được tính mạng, sức khỏe của nhân dân, mà còn khiến thế giới khâm phục bởi những thành quả "thần kỳ."