Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Ghani"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 63
Trong dịp này, người dân Hồi giáo sẽ dành nhiều thời gian để đi cầu nguyện tại nhà thờ và tham gia vào các hoạt động thiện nguyện.
Lực lượng Taliban cho biết sẽ tiến hành vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Mỹ vào ngày 18-2, một tuần trước khi diễn ra cuộc đàm phán mở rộng ở Qatar về tiến trình hòa bình Afghanistan.
Ngày 20-1, đương kim Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã đăng ký với Ủy ban bầu cử nước này về việc tham gia tranh cử nhiệm kỳ tổng thống mới, dự kiến diễn ra vào ngày 20-7-2019.
Afghanistan đã đình chỉ công tác 5 quan chức của Liên đoàn bóng đá Afghanistan (AFF) - trong đó có cả chủ tịch - do liên quan đến lạm dụng tình dục các nữ tuyển thủ quốc gia.
Ngày 9-10, Đại diện đặc biệt của Mỹ về tiến trình hòa giải ở Afghanistan Zalmay Khalilzad đã tới Pakistan, gặp và làm việc với Ngoại trưởng nước chủ nhà Tehmina Janjua tại thủ đô Islamabad.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hãng tin Tolo News đưa tin, Bộ Ngoại giao Afghanistan vừa cho biết nước này và Nga sẽ đồng chủ trì cuộc đàm phán về hòa bình của Afghanistan ở Moskva.
Theo AFP và AP, ngày 21-8, cảnh sát Afghanistan cho biết phiến quân Taliban đã bắn nhiều rocket về phía phủ tổng thống.
Chiều 31-7, Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan (IEC) tuyên bố đã ấn định thời gian tổ chức cuộc bầu cử tổng thống ở nước này vào ngày 20-4-2019, sáu tháng sau cuộc bầu cử quốc hội và các hội đồng địa phương diễn ra trong tháng 10.
Ngày 19-6, một cuộc giao tranh đã nổ ra giữa các lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân Taliban tại tỉnh miền Bắc Kunduz của nước này khiến 13 người, trong đó có 5 nhân viên an ninh và 8 phiến quân, thiệt
Giới chức Afghanistan cho biết một vụ nổ lớn gây thương vong đã xảy ra ngày 17-6 bên ngoài một tòa nhà của cơ quan công quyền ở tỉnh Nangarhar, phía Đông Afghanistan và gần lãnh sự Ấn Độ.
Ngày 17-6, nhóm phiến quân Taliban tại Afghanistan đã tuyên bố không gia hạn lệnh ngừng bắn đã thỏa thuận với chính phủ nước này cách đây không lâu.
Mạng IANS đưa đin phong trào Hồi giáo Taliban ngày 25-4 đã bác bỏ đề xuất đối thoại từ phía Chính phủ Afghanistan, coi đề nghị này là nỗ lực nhằm "lừa gạt và mang tính âm mưu," khi tuyên bố bắt đầu cuộc tấn công mùa Xuân mới.