Kết quả tìm kiếm cho "THIỆN NHÂN"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 28063

  • 84 công trình xuất sắc nhận Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17

    84 công trình xuất sắc nhận Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17

    24-04-2024 08:32:06

    Tối 23/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).

  • Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Điện Biên Phủ - Núi vọng sông rền'

    Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Điện Biên Phủ - Núi vọng sông rền'

    24-04-2024 08:32:10

    Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tối 23/4, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Núi vọng sông rền".

  • 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới

    10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới

    24-04-2024 08:32:40

    Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được Tổ chức UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới. Đây là một trong 31 di sản hỗn hợp của thế giới, là di sản hỗn hợp thứ 11 ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

  • Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

    Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

    23-04-2024 18:59:17

    Ngày 23/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 144/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An về việc ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Đề xuất bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

    Đề xuất bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

    23-04-2024 18:59:37

    Dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) vẫn giữ nguyên 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng đã thu hẹp, bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

  • Thực hiện tốt thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch

    Thực hiện tốt thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch

    24-04-2024 06:13:27

    Hộ tịch là những sự kiện cơ bản trong đời sống một con người, như: Sinh, tử, kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi, thay đổi họ, tên, quốc tịch... Mà con người là nhân tố trung tâm của mọi quan hệ xã hội, là chủ thể quan trọng và quyết định sự tồn tại, phát triển của xã hội. Do đó, công tác quản lý hộ tịch là một trong những nội dung của hoạt động quản lý con người.

  • An Phú giữ vững ổn định biên giới

    An Phú giữ vững ổn định biên giới

    24-04-2024 06:11:51

    Quý I/2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh biên giới trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) được giữ vững ổn định. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức tốt hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, Tết.

  • “Cầu nối” giữa Đảng với đồng bào Khmer

    “Cầu nối” giữa Đảng với đồng bào Khmer

    24-04-2024 06:12:49

    Có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, nhiều cá nhân đã tích cực vận động, tuyên truyền bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng phấn đấu xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.

  • Cầu Châu Đốc nối nhịp bờ vui

    Cầu Châu Đốc nối nhịp bờ vui 

    24-04-2024 06:09:34

    Lễ thông xe cầu Châu Đốc (tỉnh An Giang) bắc qua sông Hậu là sự kiện được nhiều người dân mong đợi. Công trình giao thông quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này góp phần thông tuyến Quốc lộ N1, kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục hành lang biên giới các tỉnh: Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang.

  • Châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới do thảm họa thiên tai

    Châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới do thảm họa thiên tai

    23-04-2024 13:53:27

    Một báo cáo được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố ngày 23/4 cho thấy châu Á là "khu vực chịu nhiều thiên tai nhất thế giới" trong năm 2023, trong đó lũ lụt và bão là nguyên nhân chính gây thương vong về người và thiệt hại cho nền kinh tế.

  • Động đất có độ lớn 3.7 tại Kon Plông, Kon Tum

    Động đất có độ lớn 3.7 tại Kon Plông, Kon Tum

    23-04-2024 13:53:30

    Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 23/4, trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon-Tum.

  • WB: Kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau

    WB: Kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau

    23-04-2024 13:54:02

    Sáng 23/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức họp báo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam qua Ấn bản tháng 4 năm 2024, với tiêu đề “Đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Đây là chuyên đề đặc biệt, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.