Kết quả tìm kiếm cho "THPT quốc gia 2018"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 561

  • Năm học 2023-2024, đổi mới giáo dục phổ thông trên diện rộng và đi vào chiều sâu

    Năm học 2023-2024, đổi mới giáo dục phổ thông trên diện rộng và đi vào chiều sâu

    04-09-2023 09:52:08

    Không chỉ triển khai chương trình mới trên diện rộng, bao phủ 3 cấp học, năm học này, hoạt động đổi mới cần đi vào chiều sâu, ở từng nội dung giáo dục, từng môn học, hoạt động.

  • Chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới

    Chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới

    01-09-2023 14:43:03

    Chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sẵn sàng với chương trình giáo dục phổ thông mới là những “hạng mục” mà các địa phương đã sẵn sàng để đón năm học 2023 - 2024.

  • Hiệu quả từ STEM

    Hiệu quả từ STEM

    01-09-2023 06:16:04

    Hơn 2 năm qua, Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã thành công triển khai phương pháp giáo dục STEM - mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

  • Chờ mong năm học mới

    Chờ mong năm học mới

    01-09-2023 06:11:34

    Chỉ còn vài ngày nữa, năm học 2023 – 2024 chính thức bắt đầu. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo (GD&ĐT)”, toàn tỉnh bước vào năm học mới bằng tâm thế mới, khí thế mới, quyết tâm mới.

  • Tìm giải pháp giải quyết tình trạng thiếu hàng trăm nghìn giáo viên

    Tìm giải pháp giải quyết tình trạng thiếu hàng trăm nghìn giáo viên

    29-08-2023 14:17:00

    Sáng 29/8, tại buổi giao ban Báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới, trong đó có hàng loạt giải pháp giải quyết vấn đề thiếu giáo viên.

  • Tăng 5 bậc, giáo dục Việt Nam xếp thứ 59 trên thế giới

    Tăng 5 bậc, giáo dục Việt Nam xếp thứ 59 trên thế giới

    19-08-2023 09:33:35

    Theo Bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 (công bố năm 2022), Việt Nam xếp thứ 59 thế giới (tăng 5 bậc so với năm trước).

  • 12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm học 2023-2024

    12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm học 2023-2024

    18-08-2023 19:41:01

    Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục (GDĐT) đã đặt ra 12 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện hiệu quả mục tiêu của năm học này.

  • Thi tốt nghiệp THPT 2025: Học sinh chọn môn thi trong số các môn học lựa chọn

    Thi tốt nghiệp THPT 2025: Học sinh chọn môn thi trong số các môn học lựa chọn

    06-08-2023 14:56:53

    Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa gửi văn bản tới đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phương án đổi mới thi tốt nghiệp THPT...

  • Cả nước thiếu hơn 118.000 giáo viên

    Cả nước thiếu hơn 118.000 giáo viên

    22-07-2023 08:50:20

    Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên, cao hơn 11.308 người thiếu so với năm học 2021 - 2022.

  • Chưa thể giao kỳ thi tốt nghiệp THPT về các địa phương

    Chưa thể giao kỳ thi tốt nghiệp THPT về các địa phương

    30-06-2023 10:00:30

    Tại cuộc họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra chiều 29/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời câu hỏi “Có giao kỳ thi này cho địa phương trong thời gian tới hay không?”... Câu hỏi này từng được đặt ra nhiều lần trong những cuộc họp báo trước đây.

  • Có một núi Sam nhẹ nhàng!

    Có một núi Sam nhẹ nhàng! 

    10-06-2023 10:31:39

    Vĩnh Tế Sơn hay Ngọc Lãnh Sơn là tên khác không mấy quen thuộc của núi Sam, ngọn núi nổi tiếng ở TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang). Điều thú vị, núi Sam không thuộc “năm non bảy núi” của vùng Thất Sơn, nhưng lại là điểm đến rất đáng trải nghiệm, bởi sự an yên như thuở nào.

  • Chung tay ngăn chặn bạo lực học đường

    Chung tay ngăn chặn bạo lực học đường

    24-04-2023 07:56:03

    Không phải là hiện tượng mới, tuy nhiên thời gian gần đây nạn bạo lực học đường liên tiếp xảy ra trong trường học bộc lộ tính chất nguy hiểm và nghiêm trọng hơn. Điều đáng lo ngại là lý do dẫn đến bạo lực đôi khi rất đơn giản như học sinh va chạm trong lúc chơi đùa, trên đường đi học, nói xấu nhau trên các diễn đàn, mạng xã hội.