Kết quả tìm kiếm cho "Trung tâm Thể dục - Thể thao TP. Châu Đốc"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 767
Năm 2024 là năm “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Với quyết tâm tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Châu Đốc đang triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp, “tăng tốc” hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của năm.
Ngày 13/1, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú tổ chức Hội thao giao lưu bóng đá nam, nữ và cờ tướng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Thời gian qua, công tác dân số ở tỉnh đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, nhiều năm liền được Cục Dân số đánh giá cao. “Kết quả đó có sự đóng góp của cán bộ làm công tác dân số cơ sở tiêu biểu, những người “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp dân số”- BS.CKI Nguyễn Hồng Nam, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh An Giang cho biết.
Cầu Châu Đốc bắt qua sông Hậu đã được hợp long và dự kiến chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2024. Đây là tín hiệu tốt về hạ tầng giao thông tại An Giang tạo tiền đề phát triển bất động sản nơi đây.
Xuất hiện trên “bản đồ thể thao” ở TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) khoảng 6 năm, tuy nhiên, phong trào luyện tập, thi đấu Pickleball mới trở nên sôi động cách đây vài tháng. Với ưu điểm dễ luyện tập, chi phí đầu tư không cao, phù hợp mọi đối tượng, lứa tuổi… môn thể thao này dần phát triển mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Tận dụng nguồn tài nguyên bản địa, những người con tâm huyết với quê hương An Giang nâng lên thành sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). Tự hào hơn, sản phẩm từ đặc sản thốt nốt và xoài cát Hòa Lộc “ghi tên” tại Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Từ đó, tạo động lực lan tỏa hàng hóa từ vùng nông thôn An Giang ra cả nước.
An Giang xác định du lịch (DL) là ngành kinh tế mũi nhọn. Từ việc tập trung đầu tư, nâng chất, DL tỉnh nhà phát triển tốt, đáp ứng hoạt động lưu trú, lữ hành, tham quan DL. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng DL đa dạng vẫn chưa xứng tầm, cần nghiên cứu, làm mới sản phẩm, kết nối tour, tuyến để khai thác hiệu quả hơn.
Xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển của khoa học - công nghệ tạo cơ hội cho thanh niên học tập, lao động, tiếp cận thông tin nhanh, đa chiều, phát huy tốt năng lực, sở trường, tham gia hoạt động của Đoàn - Hội và vươn lên lập thân, lập nghiệp. Vì vậy, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang ngày càng được khuyến khích, phát triển trong thanh niên.
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Châu Đốc đã bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để quán triệt, triển khai thực hiện tại địa phương và đạt nhiều kết quả.
Thời điểm gần kết thúc năm 2023, chuyển sang năm 2024, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đều tăng tốc, “chạy nước rút” hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đối với các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD), hợp tác xã, làng nghề, bên cạnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, còn tất bật chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Những ngày gần đây, trên báo chí, mạng xã hội xuất hiện tràn ngập hình ảnh cô giáo dạy bộ môn Âm nhạc ở tỉnh Tuyên Quang bị nhóm học sinh dồn vào góc tường, chửi bới, ném dép ngay ở lớp học… Sự việc phản cảm này lại xảy ra trong môi trường giáo dục, khiến nhiều người phẫn nộ, cho thấy sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận học sinh và vai trò, trách nhiệm quản lý của gia đình.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), các cấp, ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác điều hành, quản lý, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) trên nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0.