Kết quả tìm kiếm cho "Việt Nam-Campuchia"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3474

  • Nghị định 28 ghi nhận đóng góp của lực lượng Thanh niên xung phong

    Nghị định 28 ghi nhận đóng góp của lực lượng Thanh niên xung phong

    28-03-2024 14:37:52

    Mới đây Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4 tới.

  • Thăm lực lượng làm nhiệm vụ trên sông Tiền, thuộc khu vực Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

    Thăm lực lượng làm nhiệm vụ trên sông Tiền, thuộc khu vực Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

    28-03-2024 11:36:00

    Ngày 28/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Báo An Giang tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà các đơn vị: Lữ đoàn 962 (Quân khu 9), Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang làm nhiệm vụ trên sông Tiền thuộc khu vực Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (TX. Tân Châu).

  • Tỉnh An Giang chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2024 tại tỉnh Kampong Chhnang

    Tỉnh An Giang chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2024 tại tỉnh Kampong Chhnang

    27-03-2024 17:44:00

    Chiều 27/3, tại tỉnh Kampong Chhnang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của Nhân dân Campuchia (Vương quốc Campuchia). Ông Sin Sovannarit, Tỉnh trưởng, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Kampong Chhnang đã tiếp đoàn.

  • Tỉnh An Giang chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 tại tỉnh Takeo

    Tỉnh An Giang chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 tại tỉnh Takeo

    27-03-2024 11:40:00

    Ngày 27/3, tại tỉnh Takeo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của Nhân dân Campuchia (Vương quốc Campuchia). Ông Sut Khon, Phó Tỉnh trưởng, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Takeo đã tiếp đoàn.

  • Vận chuyển cần sa bị bắt

    Vận chuyển cần sa bị bắt

    27-03-2024 06:15:20

    Vì lười lao động, ham lợi tức thời nên Lê Văn Thanh (sinh năm 1980, ngụ khóm Phú Nhứt, phường An Phú, TX. Tịnh Biên) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ ấp Tân Biên, xã An Nông, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bất chấp pháp luật, nhận lời vận chuyển cần sa thuê từ Campuchia vào lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi sai trái của 2 đối tượng không qua khỏi sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng tuyến biên giới.

  • Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng ấn tượng

    Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng ấn tượng

    25-03-2024 08:28:47

    Mới đây, Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới - công bố những hiểu biết mới nhất về bối cảnh thanh toán tại Việt Nam trong Nghiên cứu về Thái độ thanh toán của người tiêu dùng 2023. Báo cáo cho thấy xu hướng chuyển đổi sang các phương thức thanh toán điện tử hiện đại đang ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam.

  • Bộ Y tế thông tin về ca tử vong do mắc cúm A(H5N1) tại Khánh Hòa

    Bộ Y tế thông tin về ca tử vong do mắc cúm A(H5N1) tại Khánh Hòa

    25-03-2024 08:05:25

    Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa thông tin về trường hợp mắc cúm A(H5N1) tại Khánh Hòa; bệnh nhân đã tử vong.

  • Mang ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, vừa qua cửa khẩu thì bị bắt

    Mang ma tuý từ Campuchia về Việt Nam, vừa qua cửa khẩu thì bị bắt

    24-03-2024 14:21:09

    - Qua Campuchia đánh bài, Tùng mua ma tuý mang về Việt Nam, bị tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phát hiện và bắt giam.

  • Đưa “Tiết học biên cương” vào Trường THCS Vĩnh Gia

    Đưa “Tiết học biên cương” vào Trường THCS Vĩnh Gia

    20-03-2024 16:32:00

    Thực hiện Chương trình tháng 3 biên giới, chiều 20/3, tại Trường THCS Vĩnh Gia, Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp Xã đoàn Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn) tổ chức “Tiết học biên cương”.

  • An Giang và Kandal thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện

    An Giang và Kandal thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện

    19-03-2024 18:36:00

    Chiều 19/3, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác năm 2023 và đề ra phương hướng 6 tháng đầu năm 2024 giữa tỉnh An Giang với tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia). Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và ông Dim Bora, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal đồng chủ trì hội nghị.

  • Tháng 3, về biên giới Tri Tôn

    Tháng 3, về biên giới Tri Tôn

    19-03-2024 06:18:36

    Huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có đường biên giới dài khoảng 15km, tiếp giáp với xã Soam và Tà Ô (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Để xây dựng tuyến biên giới phát triển ổn định, Đảng ủy, chính quyền, đồn biên phòng và Nhân dân xã biên giới Lạc Quới, Vĩnh Gia thường xuyên tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia, đặc biệt tổ chức tốt Ngày Biên phòng toàn dân.

  • An Giang tăng cường kiểm soát, ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ

    An Giang tăng cường kiểm soát, ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ

    19-03-2024 07:54:07

    Bệnh đậu mùa khỉ lây nhiễm qua tiếp xúc gần, dùng chung đồ dùng với người bệnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh đậu mùa khỉ, Sở Y tế An Giang yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực tăng cường phòng, chống dịch bệnh, nhất là ở địa bàn biên giới, kiểm soát chặt chẽ người qua lại.