Kết quả tìm kiếm cho "Viktor Orban"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 62
Nhà phân tích Fabian Ronningen tại hãng nghiên cứu năng lượng Rystad Energy nhận định “đáng sợ” là từ chính xác để mô tả khủng hoảng năng lượng ở châu Âu lúc này.
Quốc hội Hungary vừa thông qua nghị quyết về những điều nước này mong muốn EU thay đổi, trong đó có xây dựng quân đội và quyền lực lớn hơn cho các quốc gia thành viên.
Hôm 13/7, Chính phủ Hungary đã ban bố tình trạng khẩn cấp về việc thắt chặt nguồn cung năng lượng trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt nghiêm trọng.
Dữ liệu cho thấy Moskva bơm nhiều dầu thô vào châu Âu hơn trước khi EU ban hành gói trừng phạt thứ 6 với Nga.
Tuần qua, thế giới đã trải qua hai sự kiện nổi bật là việc EU thông qua lệnh cấm nhập khẩu phần lớn dầu mỏ của Nga và diễn biến đáng lo ngại về bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel ngày 30/5 cho biết tại cuộc họp diễn ra ở Brussels (Bỉ), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cung cấp 9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này trong bối cảnh xảy ra xung đột.
Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine ngày 11/4 cho biết phái đoàn này đã nối lại hoạt động ở Kiev.
Hôm 6/4, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng đất nước này sẵn sàng chấp nhận thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp nếu Moskva yêu cầu.
Hungary hủy một cuộc họp thượng đỉnh sau khi Ba Lan và Séc từ chối tham dự do phản ứng thận trọng của Budapest với cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ngày 10-3, Quốc hội Hungary đã bầu cựu Bộ trưởng phụ trách chính sách về gia đình, bà Katalin Novak, làm tổng thống mới của nước này. Đây là lần đầu tiên Hungary có nữ tổng thống.
Theo truyền thông Nga, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban (V.Ô-ban), Tổng thống Nga Vladimir Putin (V.Pu-tin) cho rằng, những lo ngại về an ninh của Nga đã bị phớt lờ khi căng thẳng bùng phát giữa Moskva và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về vấn đề Ukraine.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 24-11 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 259.299.463 ca mắc COVID-19, trong đó 5.187.704 ca tử vong. Số ca hồi phục là 234.594.294 ca. Hiện còn 19.517.465 ca đang phải điều trị, trong đó 82.005 ca bệnh nặng.