Kết quả tìm kiếm cho "Xiếc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 164
Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), các đơn vị nghệ thuật đã xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật hướng về Điện Biên Phủ, ca ngợi chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc Việt Nam, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần con người Việt Nam trong thời đại mới.
Sáng 7/4, UBND xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) phối hợp Ban Quản lý Di tích đình Bình Mỹ tổ chức Hội thi thả diều truyền thống xã Bình Mỹ năm 2024.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có quyết định về việc công nhận Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.
Sáng 6/3, tại Nhà Hát lớn, Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ 10.
Lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra vào tối ngày 15/2/2024 (ngày mồng 6 tháng Giêng Âm lịch) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.
Từ ngày 1/1/2024, Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định một số chuyên ngành khối Sức khỏe sẽ được miễn 100% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí toàn khóa học.
Thời gian gần đây, nhiều trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về việc phải đóng thuế một số khoản thu trong trường học, nhất là khoản thu tiền ăn bán trú, là chưa hợp lý.
Thí sinh Quách Thị Lệ với trang phục dân tộc tên “gây sốc” là “Quốc Cơ – Quốc Nghiệp” lấy ý tưởng từ hai nghệ sĩ xiếc Việt Nam nhiều lần chinh phục kỷ lục Guinness.
Dưới góc nhìn của nhiều du khách trong nước và quốc tế, Phú Quốc là hòn đảo cực kỳ hấp dẫn cả về thiên nhiên lẫn các trải nghiệm, hoạt động, đủ sức để cạnh tranh với các điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới.
Một vận động viên nhào lộn người Mexico đã thử thách hơn 10 năm luyện tập của mình và phá kỷ lục Guinness thế giới về số lần nhào lộn trên không nhiều nhất trong 1 phút.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi giữa các ảo thuật gia, Ban tổ chức đã trao tặng 05 huy chương Vàng, 07 huy chương Bạc, 01 giải Đạo diễn xuất sắc và 01 giải Tài năng trẻ nhí cho các cá nhân, nghệ sĩ ảo thuật gia xuất sắc tham dự Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV.
Xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, đời sống văn hóa tinh thần phong phú, mang nhiều dấu ấn đậm bản sắc dân tộc, thể hiện qua âm hưởng của dàn nhạc ngũ âm, các công trình sinh hoạt cộng đồng… Đặc biệt, đồng bào Khmer ở xã Trường Tây có điệu múa trống Chhay-dăm độc đáo, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014.